Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia hợp tác xã

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia HTX, 5 năm Ngày HTX Việt Nam, tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và phát động Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng – Trưởng BCĐ Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh tới dự và phát biểu chúc mừng.

Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012

Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012

Ngày 11/4/1946, Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Sau đó, hàng loạt cơ sở kinh tế hợp tác được hình thành và mô hình HTX phát triển mạnh mẽ vào những năm 50, 60 thế kỷ XX cho đến nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày 27/6/2011, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam. Cùng với hệ thống HTX cả nước, 70 năm qua, các HTX Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Hà Tĩnh hiện có 1.164 HTX, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Nhìn chung, các HTX mới thành lập đảm bảo đúng luật, hoạt động hiệu quả. Nhiều HTX đóng góp quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM của địa phương.

Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có 18.524 bài dự thi, trong đó 256 bài được lựa chọn từ vòng sơ khảo ở cấp dưới (16.997 bài của cấp huyện, 1.527 bài của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh). Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công khai, ban giám khảo đã chọn 37 bài đạt giải, gồm: 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 10 giải khuyến khích và 10 giải phụ. Ban tổ chức cũng lựa chọn 20 bài thi xuất sắc dự thi vòng chung kết cấp quốc gia.

Dịp này, Ban tổ chức đã phát động và thông qua thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới với nội dung chủ yếu là tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 và giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới hoạt động SXKD có hiệu quả, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động HTX bằng các hình thức báo chí và sân khấu hóa. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX; tìm kiếm và nhân rộng những mô hình HTX hoạt động hiệu quả…

BTC tặng giải A tập thể Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 cho Liên minh HTX tỉnh

BTC tặng giải A tập thể Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 cho Liên minh HTX tỉnh

... tặng giải B tập thể cho huyện Cẩm Xuyên và Sở NN&PTNT...

... tặng giải B tập thể cho huyện Cẩm Xuyên và Sở NN&PTNT...

... tặng giải đặc biệt cá nhân cho bà Hoàng Thị Hoa (Liên minh HTX tỉnh)...

... tặng giải đặc biệt cá nhân cho bà Hoàng Thị Hoa (Liên minh HTX tỉnh)...

... tặng giải nhất cá nhân cho bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Sở NN&PTNT)

... tặng giải nhất cá nhân cho bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Sở NN&PTNT)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ghi nhận sự đóng góp của KTTT trong 70 năm qua. Cùng với cả nước, KTTT Hà Tĩnh đã có bước tiến và đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH, đặc biệt là công cuộc xây dựng NTM hiện nay.

Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Các cấp, ngành, Liên minh HTX cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa 9 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Luật HTX năm 2012 và các chủ trương, chính sách liên quan về kinh tế tập thể.

Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Các cấp, ngành, Liên minh HTX cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa 9 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Luật HTX năm 2012 và các chủ trương, chính sách liên quan về kinh tế tập thể.

Tuy vậy, khu vực KTTT còn nhiều khó khăn, những tồn tại, yếu kém chưa được khắc phục; vẫn còn tâm lí e ngại do ảnh hưởng của mô hình HTX kiểu cũ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa đồng bộ, chưa tạo điều kiện hỗ trợ KTTT phát triển…

Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa 9 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Luật HTX năm 2012 và các chủ trương, chính sách liên quan về kinh tế HTX; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về KTTT; xác định phát triển KTTT là nhiệm vụ lâu dài nên phải kiên trì, không nóng vội, không vì thành tích nhưng cũng không bị động, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho KTTT, nhất là xây dựng kế hoạch SXKD hiệu quả, tiếp cận vốn, đào tạo nghề, đất đai, kết nối thị trường…

Cùng đó, cần phát triển mạnh mô hình kinh tế hộ, trang trại, gia trại, tổ hợp tác để làm vệ tinh thúc đẩy phát triển HTX, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM; phát triển mô hình HTX sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh, liên doanh, liên kết giữa kinh tế hộ với HTX, doanh nghiệp trong SXKD; đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ quản lí, tổng kết, nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác hiệu quả…

Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast