Hồ Ngàn Trươi "cắt lũ" gần 300 triệu m3 nước cho vùng hạ du

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, mặc dù diễn biến mưa lũ phức tạp nhưng nhờ hồ chứa Ngàn Trươi (Vũ Quang – Hà Tĩnh) thực hiện tốt "sứ mệnh", tích gần 300 triệu m3 nước nên đã góp phần giảm lũ hiệu quả cho nhiều xã vùng hạ Vũ Quang và thượng Đức Thọ.

Hồ Ngàn Trươi “cắt lũ” gần 300 triệu m<sup>3</sup> nước cho vùng hạ du

Đến 17h, ngày 5/9, mức nước trong hồ Ngàn Trươi đạt cao trình 42m/57,8m, dung tích đạt gần 500 triệu m3 (tăng so với thời điểm trước mưa lũ (ngày 2/9) 300 triệu m3.

Theo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ NN&PTNT) – đơn vị quản lý hồ Ngàn Trươi, từ ngày 2 đến 5/9, lượng mưa khu vực thượng nguồn Ngàn Trươi bình quân khoảng 600mm.

Đến cuối chiều 5/9, mức nước trong hồ đạt cao trình 42m/57,8m, dung tích đạt gần 500 triệu m3 (tăng so với thời điểm trước mưa lũ (ngày 2/9) là 300 triệu m3.

Cụ thể, tại thời điểm trước lúc mưa lũ (ngày 2/9), mức nước trong hồ đạt cao trình 32m, dung tích hồ chứa đạt gần 200 triệu m3. Đến nay (6/9), hồ Ngàn Trươi vẫn đang trong mức đảm bảo an toàn, chưa thực hiện xả lũ.

Hồ Ngàn Trươi “cắt lũ” gần 300 triệu m<sup>3</sup> nước cho vùng hạ du

Hồ Ngàn Trươi có cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8m, dung tích 775 triệu m3, đảm bảo tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du

“Với cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8m, dung tích hồ chứa 775 triệu m3, hồ Ngàn Trươi có nhiệm vụ tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du. Với tần suất mưa như những ngày qua, nếu không có công trình hồ Ngàn Trươi đóng vai trò “cắt lũ” 300 triệu m3 nước thì các xã trực tiếp vùng hạ du (vùng hạ Vũ Quang và thượng Đức Thọ) càng bị ngập sâu trong biển nước” - ông Văn Thắng - Phó Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 phân tích.

Hồ Ngàn Trươi “cắt lũ” gần 300 triệu m<sup>3</sup> nước cho vùng hạ du

Nhờ hồ Ngàn Trươi "cắt" lũ, nhiều xã vùng hạ Vũ Quang và thượng Đức Thọ đã giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai

Mặc dù đã được hồ Ngàn Trươi “cắt” hơn 300 triệu m3 nước nhưng do mưa lớn kéo dài, hầu hết các vùng đồng trên địa bàn huyện Vũ Quang vẫn bị ngập úng, nặng nhất là ở Hương Minh, Đức Lĩnh, Đức Giang...

Nhiều huyết mạch giao thông quan trọng của các địa phương này cũng bị nước lũ chia cắt như: Ân Phú - Chợ Bộng (đoạn qua xã Đức Lĩnh), đường nối Cầu Đồng Văn đi Đức Liên (đoạn qua xã Đức Hương), đường đi qua các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh ...

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast