Hoa trái mỡ màng trên cát trắng

(Baohatinh.vn) - Sau thành công từ dự án trồng rau trên cát, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) tiếp tục trồng thử nghiệm thành công các loại cây ăn quả và các loại hoa. Trên vùng cát trắng, màu xanh của vườn cây trái và những cánh đồng hoa đang vươn mình, khoe sắc.

Hoa ngũ sắc bắt đầu bung nở trên cát trắng Thạch Văn
Hoa ngũ sắc bắt đầu bung nở trên cát trắng Thạch Văn

Tháng 3/2015, 5 giống cây ăn quả: ổi, roi, chuối tiêu, thanh long ruột đỏ và táo được các cán bộ, kỹ sư BQL dự án rau, củ, quả đưa về ươm trồng trên vùng đất cát bạc màu này. Sau 10 tháng áp dụng các biện pháp chăm sóc công nghệ cao, 2 loại cây: ổi và táo đã đơm hoa kết trái, cho thu hoạch lứa đầu tiên. Đặc biệt, chất lượng của táo và ổi rất thơm ngon.

Ổi không hạt... ...và táo Nhật đã kết trái trên vùng cát trắng Đã có hàng trăm đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm

Ổi không hạt...

Ổi không hạt... ...và táo Nhật đã kết trái trên vùng cát trắng Đã có hàng trăm đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm
Ổi không hạt... ...và táo Nhật đã kết trái trên vùng cát trắng Đã có hàng trăm đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm
...và táo Nhật đã kết trái trên vùng cát trắng
Ổi không hạt... ...và táo Nhật đã kết trái trên vùng cát trắng Đã có hàng trăm đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm

Đã có hàng trăm đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm

“Sau thành công từ dự án trồng rau, củ, quả trên cát, chúng tôi tiếp tục triển khai trồng thử nghiệm một số loại hoa như: hướng dương, ngũ sắc… . Đến nay, các loại hoa đều phát triển khá tốt, phù hợp điều kiện thời tiết, địa chất” – ông Dương Tất Thắng, Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh cho biết.

Kiểm tra sự phát triển của hoa ngũ sắc, hoa hướng dương
Kiểm tra sự phát triển của hoa ngũ sắc, hoa hướng dương

Kiểm tra sự phát triển của hoa ngũ sắc, hoa hướng dương

Kiểm tra sự phát triển của hoa ngũ sắc, hoa hướng dương

Cũng theo chia sẻ của ông Thắng, Mitraco Hà Tĩnh sẽ triển khai xây dựng nơi đây (Dự án trồng rau, củ, quả trên cát tại xã Thạch Văn – PV) trở thành làng hoa, làng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm…

Ngoài việc được tận mắt tham quan vườn cây ăn quả, ngắm cánh đồng hoa, du khách đến đây còn được trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và ăn trái cây ngay tại vườn. Loại hình du lịch này kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách và đem lại doanh thu lớn cho đơn vị.

Các loại hoa đều phát triển khá tốt, phù hợp điều kiện thời tiết, địa chất
Các loại hoa đều phát triển khá tốt, phù hợp điều kiện thời tiết, địa chất
Các loại hoa đều phát triển khá tốt, phù hợp điều kiện thời tiết, địa chất
Các loại hoa đều phát triển khá tốt, phù hợp điều kiện thời tiết, địa chất

Dịp Tết Nguyên đán này, vùng cát trắng Thạch Văn thành điểm du xuân, chiêm ngưỡng vườn cây ăn trái và “cánh đồng hoa” muôn sắc. Du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm không còn xa lạ tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, hay ở Đà Lạt, Hà Giang… và kỳ vọng sớm thành hiện thực tại Hà Tĩnh trong thời gian gần.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast