Huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy hè thu

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra tiến độ gieo cấy lúa hè thu tại 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT và các địa phương liên quan.

huy dong nhan luc may moc day nhanh tien do gieo cay he thu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tiến độ sản xuất và động viên bà con nông dân xã Khánh Lộc (Can Lộc)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến kiểm tra đồng ruộng xã Khánh Lộc (Can Lộc). Hiện bà con ra đồng sản xuất khá đồng đều, dự kiến khoảng 2 - 3 ngày tới, xã sẽ gieo cấy gọn toàn bộ diện tích lúa hè thu.

Sau khi thăm hỏi, động viên bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa hè thu; huy động lực lượng, máy móc ra đồng để phục vụ cho công tác làm đất và gieo cấy, phấn đấu kết thúc trước 20/6 tới.

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra sản xuất ở xã Vĩnh Lộc. Đây là điểm nóng về thiếu nước trong những ngày qua và nhờ trận mưa cách đây ít ngày hiện đã giảm áp lực đáng kể. Hiện xã đã hoàn thành 80% làm đất.

huy dong nhan luc may moc day nhanh tien do gieo cay he thu

... động viên bà con nông dân xã Ích Hậu (Lộc Hà) đẩy nhanh tiến độ gieo cấy hè thu trước 20/6

Tại huyện Lộc Hà, đoàn đến thăm hỏi, động viên sản xuất ở xã Ích Hậu. Lộc Hà đang là địa phương có tỷ lệ gieo cấy thấp (khoảng trên 20%). Trong đợt nắng nóng vừa qua, trên địa bàn huyện có hàng chục trạm bơm bị “treo” do mực nước sông Nghèn xuống thấp. UBND huyện Lộc Hà đang đốc thúc các địa phương dồn sức đẩy nhanh tiến độ gieo cấy hè thu theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà con tranh thủ mọi thời gian, khẩn trương làm đất, thực hiện các giải pháp điều tiết nước hợp lý để chuyền nước phủ kín hết diện tích, đáp ứng nhiệm vụ gieo cấy. Đồng thời, lưu ý với các huyện cần rà soát, đánh giá lại và khuyến khích hớn nữa chính sách hỗ trợ mua máy cày, nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hóa đồng ruộng.

Cùng đó, tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất, trong đó quản lý chặt về giá cả dịch vụ máy móc, nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả và lợi nhuận cho bà con nông dân. Đối với vụ hè thu, ngoài việc sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng 100 ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT có tổng hợp đánh giá và khuyến cáo không sử dụng giống liền vụ cho sản xuất hè thu.

huy dong nhan luc may moc day nhanh tien do gieo cay he thu

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn cũng đến kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công hệ thống kênh trục sông Nghèn. Sau khi công trình hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản vấn đề nước tưới cho huyện Lộc Hà.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo cấy trên 55% diện tích lúa hè thu. Trong đó, một số địa phương có tiến độ gieo cấy lớn (đạt trên 70%) như: Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh… Tuy nhiên, một số địa phương tiến độ vẫn còn chậm. Nguyên nhân chính là do đợt nắng nóng kéo dài gây ra thiếu hụt nguồn nước tưới, nhất là ở các xã vùng cuối kênh, cuối nguồn tưới. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng nên hiệu suất làm việc của bà con nông dân cũng thuyên giảm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast