Khai thác gỗ tận thu: Doanh nghiệp lao đao, tiến độ không đạt yêu cầu!

(Baohatinh.vn) - Việc khai thác gỗ tận thu trong vùng lòng hồ Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Vũ Quang) dần đến hạn chót nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay, các đơn vị trúng thầu mới chỉ khai thác được khoảng 40% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Vùng lòng hồ dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang dự kiến có 23.503 m3 gỗ tận thu và đã được Công ty Hoàng Bảo Long, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Minh Ngọc, Công ty TNHH Bảo Lâm, Công ty TNHH Trần Thanh Thanh trúng thầu với tổng trị giá 10,5 tỷ đồng, hợp đồng khai thác có thời hạn đến cuối năm nay. Thế nhưng, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Vũ Quang thì khối lượng khai thác mới đạt khoảng 40%. Và việc hoàn thành theo hợp đồng là điều không thể.

Khai thác gỗ tận thu: Doanh nghiệp lao đao, tiến độ không đạt yêu cầu! ảnh 1

Công nhân Công ty Hoàng Bảo Long kiểm tra kích thước gỗ trước lúc xuất bãi.

Trong khi đó, theo kế hoạch của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 thì cuối tháng 12/2014, đơn vị này sẽ dẫn dòng để tiếp tục đắp đập đợt 2, mực nước thượng lưu từ tháng giêng 2015 đến 31/5/2015 dự kiến đến cao trình 28m, trong mùa mưa lũ năm 2015, mực nước cao nhất xấp xỉ cao độ 35m. Khi đó, việc khai thác gỗ tận thu chậm sẽ tác động rất lớn đến việc đảm bảo tiến độ các hạng mục công trình, kế hoạch chặn dòng cũng như đảm bảo tài sản của doanh nghiệp (DN)...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân của việc khai thác gỗ tận thu chậm là do mưa nhiều nên đường vận xuất, vận chuyển lâm sản bị hư hỏng, phải khắc phục, sửa chữa. Cùng với vấn đề bất khả kháng đó thì việc bố trí phương tiện, nhân lực của các DN trúng thầu chưa tương xứng, nhất là trong thời gian gần đây. Điều này thể hiện DN không mặn mà với số tài sản mà mình đã mua. Theo họ, trữ lượng gỗ nằm rải rác trên diện tích quá lớn (bình quân chỉ được 18 m3/ha); trong khi đó, chất lượng gỗ kém, giá trị kinh tế thấp, khó tiêu thụ. Mở rộng tìm hiểu, một số DN khẳng định, nguyên nhân khai thác chậm còn do thủ tục hành chính rườm rà; một số lực lượng chưa tạo điều kiện và có dấu hiệu nhũng nhiễu...

Khai thác gỗ tận thu: Doanh nghiệp lao đao, tiến độ không đạt yêu cầu! ảnh 2

Bầu không khí yên ắng tại các bãi tập kết gỗ của Công ty TNHH Bảo Lâm

Do những khó khăn, vướng mắc trên nên các DN trúng thầu càng khai thác, càng lỗ. Anh Lê Đình Đào - phụ trách giám sát khai thác của Công ty Hoàng Bảo Long phản ánh: “Trữ lượng gỗ thực tế thấp hơn rất nhiều so với hồ sơ thiết kế ban đầu. Phần lớn là gỗ tạp, cây non, giá trị kinh tế thấp, nên nhiều khi chưa kịp bán đã hỏng”.

Cũng với tình trạng đó, ông Trần Ngọc Vinh - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vinh Ngọc chia sẻ: “Nhiều đơn vị trúng thầu đang bị lỗ nặng, có người lên tới 500-700 triệu đồng, có người phải bán xe ô tô để trả tiền công cho người làm và trang trải các chi phí khác. Riêng tôi tham gia hai gói, gói làm chung thì chắc chắn lỗ, còn gói làm riêng thì đang cố gắng đắp đổi nhưng xem ra khó vì trữ lượng gỗ chỉ được chưa đầy 1/3 so với hồ sơ đánh giá ban đầu”.

Doanh nghiệp trúng thầu làm ăn thua lỗ, tài sản của DN đang nằm trong vùng lòng hồ, áp lực mặt bằng đang “nóng” dần khi ngày chặn dòng sắp đến… Nhưng điều đáng nói là các khó khăn, vướng mắc cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ, tiến độ khai thác chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của các DN, thời gian tới, các cấp, ngành chức năng cần có biện pháp tháo gỡ hữu hiệu, đồng bộ để động viên, hỗ trợ DN đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch khai thác…

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast