Khẩn trương hỗ trợ người dân nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/4, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp BTV Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình cá chết hàng loạt tại vùng biển Kỳ Anh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: UBND tỉnh cần sớm rà soát, thống kê chính xác các hộ nuôi trồng, khai thác thủy hải sản bị thiệt hại. Quan điểm của tỉnh là không để dân đói do bị ngừng đánh bắt.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: UBND tỉnh cần sớm rà soát, thống kê chính xác các hộ nuôi trồng, khai thác thủy hải sản bị thiệt hại. Quan điểm của tỉnh là không để dân đói do bị ngừng đánh bắt.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: "Sở NN&PTNT đang tiến hành rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại của hộ nuôi trồng và khai thác thủy sản; đồng thời đưa ra các khuyến cáo cho bà con ngư dân và hộ nuôi trồng"

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: "Sở NN&PTNT đang tiến hành rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại của hộ nuôi trồng và khai thác thủy sản; đồng thời đưa ra các khuyến cáo cho bà con ngư dân và hộ nuôi trồng"

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo kết quả phân tích, đánh giá của các ngành chuyên môn về tình hình cá chết hàng loạt tại ven biển trong thời gian qua. Theo kết quả của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, các yếu tố môi trường thông thường và khí độc do phân hủy hữu cơ; tác nhân vi sinh vật gây bệnh không phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. Đồng thời nhận định, yếu tố gây độc trong môi trường nước có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết bất thường. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về độc tố và nguồn phát sinh gây độc như nhận định gây nên.

Ông Nguyễn Đình Hải - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh: "Các chính sách phải đến đúng đối tượng nhằm ổn định đời sống của nhân dân"

Ông Nguyễn Đình Hải - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh: "Các chính sách phải đến đúng đối tượng nhằm ổn định đời sống của nhân dân"

Từ ngày 15/4 - 24/4, Sở Tài Nguyên & Môi trường đã phối hợp đoàn công tác và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát khu vực Cảng Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, khu vực Cảng Sơn Dương, Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Fomosa - những cơ sở có hoạt động xả thải lớn ra khu vực biển Vũng Áng; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa. Bộ TN&MT đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu tại vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: "Sở NN&PTNT khẩn trương tổng hợp danh sách thiệt hại, không được để dân thiếu đói do không đánh bắt hải sản"

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: "Sở NN&PTNT khẩn trương tổng hợp danh sách thiệt hại, không được để dân thiếu đói do không đánh bắt hải sản"

Đến sáng 23/4, hiện tượng cá chết tiếp tục xuất hiện ở vùng nuôi lồng bè khu vực Cảng Vũng Áng. Theo kết quả quan trắc thì một số chỉ số nước biển có dấu hiệu bất thường. Sở TN&MT đã gửi Tổng cục Môi trường để phân tích, đánh giá.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận và đưa ra quyết định vấn đề liên quan đến hỗ trợ đời sống dân sinh và khôi phục sản xuất vùng biển bị ảnh hưởng sự cố cá chết bất thường vừa qua. Các ý kiến xoay quanh việc cần kịp thời hỗ trợ bà con ngư dân và hộ nuôi trồng vùng ảnh hưởng, không để người dân nào thiếu đói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng Trần Nam Hồng: Các chính sách phải đến đúng, đến đủ đối tượng, nhất là các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng Trần Nam Hồng: Các chính sách phải đến đúng, đến đủ đối tượng, nhất là các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn giao UBND tỉnh sớm rà soát, thống kê chính xác các hộ nuôi trồng, khai thác thủy hải sản bị thiệt hại. Bám sát công văn số 2815/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ để chỉ đạo thực hiện. Phạm vi hỗ trợ là vùng ven biển thị xã Kỳ Anh và một số vùng bị ảnh hưởng thuộc huyện Kỳ Anh. Trong đó, đối tượng được hỗ trợ là các hộ đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại, nhất là các hộ đình chính sách, hộ nghèo, các trường hợp bị thiệt hại lớn, nặng nề.

Quan điểm của tỉnh là không để dân đói do bị ngừng đánh bắt. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/người trong thời gian 1,5 tháng. Thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh phải chịu trách nhiệm thực hiện.

Đối với hộ nuôi trồng, vận dụng theo Quyết định 142/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Trước mắt, đề nghị các ngành, địa phương huy động lực lượng tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các bờ biển; giúp đỡ, thăm hỏi bà con vùng bị thiệt hại. Khi nguyên nhân chưa được xác định thì bà con nuôi trồng và ngư dân chưa nên thả giống nuôi và đánh bắt, nhất là ở vùng lộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast