Nâng cao hiệu quả, tái cơ cấu ngành thủy lợi theo hướng đa mục tiêu

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/8, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi (28/8/1945 - 28/8/2015). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự và phát biểu chúc mừng.

Nâng cao hiệu quả, tái cơ cấu ngành thủy lợi theo hướng đa mục tiêu ảnh 1
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngành NNTPTNT đổi mới, tái cơ cấu công tác thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử của ngành thủy lợi trong suốt 70 năm hình thành và phát triển. Được thành lập giữa lúc đất nước đứng trước nhiều khó khăn của thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ công nhân viên ngành thủy lợi đã tập trung chăn lo quản lý, khai thác, tu bổ các công trình nhằm phục vụ sản xuất, cứu đói và nuôi quân đánh giặc.

Đối với Hà Tĩnh, giữa mưa bom bão đạn, ngành thủy lợi vẫn đáp ứng song song hai nhiệm vụ: vừa chiến đấu, bảo vệ công trình vừa xây dựng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Những công trình: Khe Lang, Thượng Tuy, trạm bơm Linh Cảm, hồ Cu Lây, hồ Bộc Nguyên, mở rộng đê La Giang… đều ra đời trong hoàn cảnh ấy. Có hàng trăm cán bộ, công nhân ngành thủy lợi đã hi sinh vì sự nghiệp phát triển của thủy lợi. Đến năm 1976, công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ khởi công xây dựng, trở thành biểu tượng của ý chí tự lực, tự cường của toàn đảng, toàn dân, mở ra thời kỳ mới cho sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh.

Nâng cao hiệu quả, tái cơ cấu ngành thủy lợi theo hướng đa mục tiêu ảnh 2
Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Trạch: Nhiệm vụ của ngành đang đặt ra cho thế hệ trẻ nhiều trọng trách mới. Đó là quản lý, bảo vệ các công trình đã có; phân phối nguồn tài nguyên nước hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sự phát triển của tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn có 345 hồ chứa, 450 trạm bơm, 123 đập dâng, 32 tuyến đê và 39 công trình cấp nước sinh hoạt. Đặc biệt, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đang tập trung nguồn lực hoàn thành hồ Ngàn Trươi với dung tích 775 triệu m3.

Thời kỳ mới, toàn ngành thủy lợi huy động tổng lực nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; hiện đại hoác cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả, tái cơ cấu ngành thủy lợi theo hướng đa mục tiêu ảnh 3

Ông Nguyễn Hữu Chức - nguyên GĐ Sở Thủy lợi Nghệ Tĩnh: Xây dựng công trình hồ Kẻ Gỗ, tỉnh đã huy động lực lượng, bà con nhân dân của 27 huyện, thị từ Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn đến Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê với khí thế tưng bừng. Đây là đợt phát động lớn nhất, chưa từng có trong lịch sử thời bấy giờ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, tuy đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh vẫn tạo được sự bứt phá về KT-XH, chương trình xây dựng nông thôn mới càng đi vào chiều sâu, sản xuất phát triển theo chuỗi sản xuất. Đó là sự kế thừa những thành tựu của cả quá trình xây dựng, trong đó có sự cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ ngành thủy lợi.

Hiện nhu cầu nguồn nước sinh hoạt, sản xuất ngày càng tăng cao trong khi nguồn tài nguyên đang dần bị suy thoái, cạn kiệt; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng có chiều hướng gia tăng… Trước tình hình mới, đòi hỏi ngành NN&PTNT phải đổi mới lĩnh vực thủy lợi, tái cơ cấu theo hướng phục vụ đa mục tiêu. Ngoài phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi còn phải đáp ứng nhu cầu nguồn nước sinh hoạt, công nghiệp, NTTS, bảo vệ môi trường và hỗ trợ ứng phó với diễn biến BĐKH. Do đó, ngành NN&PTNT quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các đề tài khoa học về thủy lợi để phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast