Nhiều hồ đập ở Hương Khê xuống cấp nghiêm trọng

(Baohatinh.vn) - Hàng chục công trình thủy lợi, hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn huyện Hương Khê đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa bão.

Hồ Maka (xã Hương Giang) thân đập thấp, yếu, sạt lở nặng, có đoạn sạt lở hoàn toàn, tràn hẹp, cống hỏng
Hồ Maka (xã Hương Giang) thân đập thấp, yếu, sạt lở nặng, có đoạn sạt lở hoàn toàn, tràn hẹp, cống hỏng

Hương Khê có 147 công trình hồ đập, cầu cống lớn nhỏ do Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện quản lý.

Hồ Khe Mui (xã Hương Lâm) đập thấp yếu, tiêu năng bị hỏng hoàn toàn.
Hồ Khe Mui (xã Hương Lâm) đập thấp yếu, tiêu năng bị hỏng hoàn toàn.

Hầu hết những công trình hồ đập trên địa bàn Hương Khê được đều được xây dựng lâu năm, với sự tàn phá của thiên tai, mưa, lũ nên bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Qua rà soát, toàn huyện Hương Khê hiện có 52 công trình thủy lợi đang cần được khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa bão năm 2014.

Đập Ông Vờm (xã Lộc Yên) tràn bị xói lở nặng, thân đập bị vỡ năm 2013, cống rò rỉ.
Đập Ông Vờm (xã Lộc Yên) tràn bị xói lở nặng, thân đập bị vỡ năm 2013, cống rò rỉ.

Các hồ đập xuống cấp nghiêm trọng phải kể đến: hồ Mục Bài (xã Hương Xuân), đập chính rò rỉ nặng, hai bên tường cánh gà, sân tiêu năng của tràn bị xói lộng, tràn hẹp; hồ đập Làng (xã Hương Thủy), cống lấy nước rò rỉ, thấm thân đập, tràn xả lũ bị xói lở nặng; hồ Khe Trẹ (xã Phú Gia), đập thấp yếu, mái đập sạt lở nặng, tràn hẹp, đập có đoạn bị đào phá dài 10m, rộng 5m, sâu 2m; đập Khe Ruộng (xã Hương Đô) đuôi tràn bị xói lở; đập Ông Vờm (xã Lộc Yên) thân đập bị thấp, yếu...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast