Nông dân Thạch Hà phấn khởi ra đồng đầu xuân mới

Chủ trương giảm và dần bỏ giống lúa dài ngày IR 1820 cũng như bỏ trà xuân sớm đã được thực hiện nhiều năm qua và đến nay gần như đi vào hiện thực trên toàn huyện Thạch Hà...

Đa số diện tích lúa dài ngày IR1820 ở Thạch Hà được chuyển sang các giống mới, ngắn ngày
Đa số diện tích lúa dài ngày IR1820 ở Thạch Hà được chuyển sang các giống mới, ngắn ngày

Theo ông Nguyễn Đăng Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, vụ xuân năm nay diện tích xuống giống trà xuân muộn toàn huyện đạt khoảng 4.500 ha, trong đó gần 1.000 ha được gieo trồng bằng giống VTNA2 - giống lúa ngắn ngày có nhiều đặc điểm phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, so với năm ngoái thì năm nay, tỉ lệ loại bỏ giống IR 1820 gần như triệt để, đạt 99,2%.

Những ngày sau Tết nắng ấm, nông dân Thạch Hà lại ra đồng be bờ, đắp nước, dắm tỉa lúa mới. Sự chỉ đạo, theo dõi, khuyến khích động viên của cấp uỷ chính quyền địa phương và ngành NN&PTNT luôn là động lực khiến họ tin tưởng vào những mùa vàng bội thu.

Trong những ngày đầu năm mới, những người nông dân phấn khởi vì ra đồng đã nhìn thấy lúa xanh mơn mởn, không giống như những năm trước ra năm lại đợi giống bổ sung từ trên để gieo lại trà xuân sớm vì mạ chết rét từ giáp Tết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast