“Quả ngọt” từ 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - 40 ngày (20/7 - 30/8/2022) cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng giữa các địa phương, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

“Quả ngọt” từ 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà

Người dân Thạch Long tích cực làm rãnh thoát nước.

Thôn Gia Ngãi 1 được đánh giá là một trong những thôn nổi bật trong thực hiện 40 ngày cao điểm xây dựng NTM của xã Thạch Long. Ngoài 2 ngày cố định là thứ 4 và thứ 7 hằng tuần, người dân trong thôn còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tích cực đắp lề xi măng để mở rộng đường, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa. Ai nấy đều tự giác và tích cực, thể hiện rõ quyết tâm “nâng chất” NTM. Cùng với đó, cán bộ xã và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đều về tận thôn để theo dõi và cùng Nhân dân thực hiện các công trình, phần việc.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng thôn Gia Ngãi 1 chia sẻ: “Hoạt động xây dựng NTM luôn được chúng tôi tập trung cao độ, đặc biệt là trong 40 ngày vừa qua. Ban cán sự thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con hiến sức, xây dựng thêm các công trình công cộng... Trong 40 ngày cao điểm, toàn thôn đã chỉnh trang 10 vườn hộ, xây dựng hơn 500m đường giao thông nội đồng”.

“Quả ngọt” từ 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà

Cán bộ xã Thạch Long tiến hành đo đạc để vận động người dân di dời hàng rào.

Thạch Long là 1 trong 2 xã của huyện Thạch Hà về đích NTM nâng cao từ cuối năm 2020, chính vì vậy, việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí được cả hệ thống chính trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 40 ngày cao điểm xây dựng NTM tại Thạch Long đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, toàn xã đã hoàn tất việc chỉnh trang 58 vườn hộ; làm mới 1km đường theo cơ chế hỗ trợ xi măng, rải thảm 1,7km đường trục thôn; xây mới 600m bồn hoa, 400m rãnh thoát nước; di dời 600m hàng rào kiên cố; vận động người dân hiến 2.200m2 đất; chỉnh trang khuôn viên 2 nhà văn hóa...

“Quả ngọt” từ 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà

Nhờ tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vườn hộ, nhà ở... bộ mặt vùng quê Ngọc Sơn ngày càng khang trang

Tại xã Ngọc Sơn, đợt cao điểm xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Nhờ tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vườn hộ, nhà ở... bộ mặt vùng quê trà sơn ngày càng khang trang, cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao.

Ông Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết: “Từ 20/7 đến nay, toàn xã làm mới, nâng cấp 1,2 km đường trục xã, liên xã; làm hơn 1,2 km đường bê tông nội đồng, hơn 1 km đường bê tông ngõ xóm, 368m đường bê tông ngõ hộ; đổ hơn 1,5 km bồn, hàng rào xanh; xây dựng 160m mương, rãnh thoát nước; nạo vét 1 km kênh mương, rãnh thoát nước...”.

“Quả ngọt” từ 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà

Việc củng cố, nâng cao các tiêu chí được các địa phương của huyện Thạch Hà tập trung cao.

Không chỉ 2 xã Thạch Long và Ngọc Sơn, việc củng cố, nâng cao các tiêu chí cũng được 19 địa phương còn lại của huyện Thạch Hà tập trung cao.

Trong 40 ngày cao điểm xây dựng NTM, các địa phương tại Thạch Hà đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký trong năm 2022; củng cố, nâng cấp tiêu chí đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; củng cố tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước trong các khu dân cư; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo kế hoạch đề ra, toàn huyện xây dựng mới 8,4 km đường trục xã; 6,7 km đường trục thôn; 20,3 km đường ngõ xóm; xây mới 7 nhà văn hóa thôn; chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan, xây dựng công trình phụ trợ tại 40 nhà văn hóa thôn. Cùng đó là phá bỏ tường rào, mở rộng 10,05 km đường giao thông; nâng cấp, mở rộng 26,2 km nền đường trục thôn, ngõ xóm; đổ đất 22 km lề đường; xây dựng 24 km bồn hàng rào xanh; lắp đặt 15,7 km đường điện thắp sáng. Đồng thời, cải tạo 228 vườn tạp, chỉnh trang 1.546 vườn hộ, xây dựng 64 vườn mẫu... Đến thời điểm hiện tại, các tiêu chí cơ bản đạt mục tiêu đặt ra.

“Quả ngọt” từ 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà

Đoàn công tác HĐND tỉnh Yên Bái tham quan xây dựng NTM ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (8/2022)

Ông Lê Minh Sơn - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Thạch Hà đánh giá: “40 ngày cao điểm xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng, được các địa phương hưởng ứng, ra quân rầm rộ, tạo không khí sôi nổi trong Nhân dân.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu đã đề ra. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Thạch Hà phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3-4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng 20 khu dân cư mẫu đạt chuẩn”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast