Ra mắt mô hình kinh tế thanh niên có vốn đầu tư hơn 600 triệu

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/11, Huyện đoàn Vũ Quang, Đoàn xã Hương Quang ra mắt mô hình kinh tế thanh niên chăn nuôi lợn của đoàn viên Nguyễn Văn Hiệu ở thôn Kim Thọ, xã Hương Quang.

ra mat mo hinh kinh te thanh nien co von dau tu hon 600 trieu

Đây là mô hình chăn nuôi lợn lớn đầu tiên trên địa bàn xã Hương Quang.

Mô hình có vốn đầu tư ban đầu hơn 600 triệu đồng, trong đó được hỗ trợ nguồn vốn vay của Trung ương Đoàn là 100 triệu đồng.

Tổng diện tích trang trại 4,5 ha, trong đó diện tích chuồng trại 1.000m2, đợt đầu tiến hành thả nuôi 300 con lợn thương phẩm (mỗi con lợn giống 1.250.000 đồng).

Ngoài ra, anh Hiệu còn trồng 600 gốc cam, sử dụng diện tích 0,5ha đào ao thả cá, trồng cây lâu năm... Sắp tới, anh Hiệu tiếp tục thả thêm 300 con lợn thương phẩm và 100 con lợn nái.

Được biết, năm 2013, ngay sau khi đến nơi ở mới, anh Nguyễn Văn Hiệu bắt tay vào việc chăn nuôi 500 con gà, trồng 1ha cây canh leo.

Không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và tạo việc làm cho người dân địa phương, mô hình kinh tế của anh Nguyễn Văn Hiệu còn là động lực thúc đẩy bà con khu tái định cư vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast