Sản lượng khai thác hải sản quý I đạt hơn 7.300 tấn

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi là yếu tố quan trọng làm nên kết quả trên của ngành thủy sản Hà Tĩnh.

Bà con ngư dân bãi ngang Xuân Hội phấn khởi sau chuyến khơi biển

Bà con ngư dân bãi ngang Xuân Hội phấn khởi sau chuyến khơi biển

Ngoài ra, phải kể đến ngư trường tại các vùng biển Cửa Khẩu, Cửa Nhượng, Cửa Hội cũng xuất hiện nhiều loại cá trích, cá cơm, cá mu, tôm, ốc, nhuyễn thể hai mảnh… giúp tăng hiệu quả nghề khai thác lưới vây, kéo, lặn, lưới rê, mành.

Nhờ đó, tổng sản lượng khai thác hải sản 3 tháng đầu năm 2016 của Hà Tĩnh đã đạt 7.350 tấn, trị giá 227 tỷ đồng, bằng 22,76% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khai thác biển đạt 6.550 tấn, trị giá 204 tỷ đồng; khai thác nội địa 800 tấn, trị giá 23 tỷ đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast