Sản xuất vụ hè thu toàn diện theo hướng hàng hóa, né tránh thiên tai

(Baohatinh.vn) - Triển khai hội nghị sản xuất vụ hè thu 2017 diễn ra sáng nay (26/4), Sở NN&PTNT chủ trương thực hiện sản xuất vụ này dựa trên cơ sở gắn với tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững song hành với xây dựng nông thôn mới.

san xuat vu he thu toan dien theo huong hang hoa ne tranh thien tai

Giám đốc Sở NNTPTNT Nguyễn Văn Việt chỉ đạo hội nghị

Vụ hè thu 2016 diễn ra trong bối cảnh khó khăn vì thời vụ vụ xuân kéo chậm hơn so kế hoạch 7 - 10 ngày. Theo đó, có đến trên 5.600 ha lúa và 1.149 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu bào số 4.

Năng suất lúa thấp hơn năm 2015 và chỉ đạt 92% so với kế hoạch. Chuyển đổi cơ cấu giống đạt 88% tổng diện tích sử dụng giống trong cơ cấu, 80% diện tích các loại cây trồng cạn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt thấp (21,2%), hiện tượng bỏ hoang vẫn còn tồn tại.

san xuat vu he thu toan dien theo huong hang hoa ne tranh thien tai

PCT UBND huyện Đức Thọ - Trần Hoài Đức đề nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con chăn nuôi lợn

Tổng đàn vật nuôi tăng hơn so với năm 2015, tuy nhiên nhiều cơ sở vẫn chưa thực hiện đúng quy định xử lý chất thải; nhiều loại dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng; còn 18 xã chưa đưa gia súc vào giết mổ tập trung. Chăn nuôi liên kết vừa và nhỏ thiếu bền vững. Quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm được quan tâm đúng mức, xử lý kịp thời, song sự phối hợp vào cuộc của chính quyền địa phương nhiều nơi chưa thực sự quyết liệt.

san xuat vu he thu toan dien theo huong hang hoa ne tranh thien tai

Ông Ngô Văn Tân - PCT UBND huyện Thạch Hà: Nên xem xét, đánh giá lại các chuỗi liên kết. Thực tế, Hà Tĩnh đang thiếu doanh nghiệp thực sự mạnh để làm "đầu kéo" sản xuất và điều tiết thị trường

Nhận định vụ hè thu năm 2017 với nhiều bất lợi về thời tiết, nhiều khả năng sẽ xảy ra hạn hán; hiện tượng Elnino đạt ngưỡng vào tháng 6, Sở NN&PTNT chủ trương thực hiện sản xuất vụ hè thu dựa trên cơ sở gắn với tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Sản xuất toàn diện theo hướng hàng hóa, né tránh thiên tai, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

san xuat vu he thu toan dien theo huong hang hoa ne tranh thien tai

Phạm Tiến Hưng: Toàn huyện có 80 ha bị nhiễm đạo ôn, gây thất thu lớn. Huyện đang rà soát lại thiệt hại để có phương án chỉ đạo sản xuất trong vụ tiếp theo, không ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi cơ cấu giống trên địa bàn

Theo đó, chỉ tiêu lúa hè thu sẽ thực hiện 44.177 ha, lúa mùa 1.035 ha; chăn nuôi đảm bảo kế hoạch của tỉnh với 253.068 con bò, 495.000 con lợn, trên 45.700 con hươu…

Ngành đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi vụ sản xuất hè thu. Trong đó, công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo gắn với sản xuất và quản lý nhà nước trên lĩnh vực được xem là những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

san xuat vu he thu toan dien theo huong hang hoa ne tranh thien tai

GĐ Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh Võ Thị Hồng Minh: Để sẵn sàng phục vụ hè thu, công ty đã chủ động mở rộng các vùng sản xuất giống từ trong tỉnh đến các tỉnh khác. Công ty sẽ cùng phối hợp với cơ quan nhà nước để quản lý chất lượng nguồn giống trươc khi ra thị trường

Các ý kiến tập trung vào giải pháp sản xuất, hình thức liên kết sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến cho người nông dân, đồng thời tăng cao hiệu quả, giảm giá thành đối với sản phẩm nông nghiệp; kiến nghị hỗ trợ lãi suất đối với sản phẩm chăn nuôi, giải ngân tiền hỗ trợ chính sách cứu trợ sản xuất sau lũ lụt 2016…

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT cũng trình bày phương án về tưới nước phục vụ sản xuất.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast