Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y tại buổi làm việc với UBND huyện Hương Sơn về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2018 diễn ra ngày 11/10.

Trước buổi làm việc, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đi thực địa khảo sát tại các xã: Sơn Kim 1, Sơn Hàm, Sơn Quang, Sơn An.

Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến khảo sát mô hình vườn mẫu của gia đình ông Từ Ngọc Tuy ở thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1...

Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hương Sơn tăng 322 tiêu chí, đến nay huyện đạt 450 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã.

Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

... Trạm Y tế xã Sơn Kim 1...

Toàn huyện đã cứng hóa, nâng cấp 646 km các tuyến đường; xây dựng mới 96,6 km kênh mương; xây mới, nâng cấp 71 trường học, 16 nhà văn hóa xã, 245 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, nâng cấp 15 khu thể thao xã, 129 khu thể thao; xây dựng 2.408 mô hình kinh tế, thành lập mới 140 hợp tác xã, 363 tổ hợp tác, 218 doanh nghiệp. Huyện đã có 36 thôn, 384 vườn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu…

Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

... và đến tham quan nhà văn hóa thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm.

Đến nay, Hương Sơn có 11 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến cuối năm 2018 có thêm 3 xã đạt chuẩn; xã Sơn Kim 1 phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Cần tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy, nhận thức trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hương Sơn, các đại biểu ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công cuộc xây dựng NTM, đồng thời tập trung đánh giá, phân tích một số khó khăn, hạn chế của huyện như: Tỷ lệ giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực sản xuất, kinh doanh có liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn còn thấp, các mô hình sản xuất thiếu bền vững; cần tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy, nhận thức trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu...

Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Tỷ lệ giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực sản xuất, kinh doanh có liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn còn thấp, các mô hình sản xuất thiếu bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng, Hương Sơn là địa phương có nhiều khó khăn trong xây dựng NTM do địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định.

Thay đổi tư duy, huy động sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị huyện Hương Sơn cần nỗ lực, cố gắng giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số khó khăn cần tháo gỡ trong xây dựng NTM của Hương Sơn như: Một số xã chưa xác định được lợi thế, điểm mạnh của địa phương nên việc tổ chức, xây dựng các mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân chưa mang lại hiệu quả cao; việc phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức chưa rõ ràng, cụ thể nên thiếu trọng tâm, trọng điểm trong huy động sức mạnh tổng lực các thành phần tham gia xây dựng NTM. Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu còn gặp nhiều khó khăn cho thấy sự vào cuộc, nhận thức của người dân chưa cao, do đó, cần thay đổi tư duy, huy động sức mạnh người dân trong việc hoàn thành tiêu chí này…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Hương Sơn cần nỗ lực, cố gắng giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đối với kiến nghị của các xã, huyện Hương Sơn, đoàn giám sát sẽ tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast