Thiếu quyết liệt, xã Thạch Đồng khó về đích NTM trong năm 2018

(Baohatinh.vn) - Chiều 5/12, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới T.P Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tháng 11 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thiếu quyết liệt, xã Thạch Đồng khó về đích NTM trong năm 2018

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Văn Ngọc chủ trì hội nghị

Trong tháng 11/2018, các xã Thạch Đồng, Thạch Hạ, Thạch Bình, Thạch Trung, Thạch Môn và Thạch Hưng tập trung thực hiện nội dung các tiêu chí theo khung kế hoạch năm 2018.

Theo đó, thành lập được 2 mô hình sản xuất quy mô nhỏ ở xã Thạch Hạ; làm được 0,69km đường trục thôn, 1,71 km đường ngõ xóm, 0,11 km đường trực chính nội đồng, 1,46 km rãnh thoát nước, 0,72km mương thoát bẩn, 0,79 km kênh mương nội đồng.

Thiếu quyết liệt, xã Thạch Đồng khó về đích NTM trong năm 2018

Bí thư xã Thạch Đồng Hồ Sỹ Trình: Sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ cấp xã đến Ban phát triển thôn chưa mạnh mẽ, vẫn còn lúng túng trong cách triển khai thực hiện nên đến thời điểm này, Thạch Đồng mới đạt 16/20 tiêu chí xây dựng NTM.

Các đơn vị đỡ đầu các thôn của xã Thạch Đồng đã tích cực trong việc đỡ đầu, giúp đỡ ngày công làm sân bóng, sân nhà văn hóa thôn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và hỗ trợ kinh phí để mua sắm một số thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa thôn, với số tiền hỗ trợ tương đương 125 triệu đồng.

Thôn Đoài Thịnh – xã Thạch Trung đạt chuẩn Khu dân cư mẫu, 2 vườn mẫu đạt chuẩn. Lũy kế từ năm 2014 đến nay, có 8/47 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu, 86/139 vườn mẫu đạt chuẩn.

Thiếu quyết liệt, xã Thạch Đồng khó về đích NTM trong năm 2018

Trưởng phòng Kinh tế Trần Hậu Tuấn: Thời gian tới, các xã tăng cường chỉ đạo cải tạo vườn, chỉnh trang vườn theo quy hoạch, quan tâm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế vườn.

Tuy nhiên, hiện nay, về tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu mới, xã Thạch Hạ chỉ mới 2 thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư mẫu và 4 thôn đạt từ 70 - 80% yêu cầu; 5 thôn còn lại khó đạt chuẩn khu dân cư mẫu trong năm nay. Đặc biệt, xã Thạch Đồng đang phấn đấu về đích NTM trong năm 2018 nhưng hiện chỉ mới đạt 16/20 tiêu chí.

Thiếu quyết liệt, xã Thạch Đồng khó về đích NTM trong năm 2018

Chủ tịch Hội nông dân thành phố Trương Công Trung: Các xã cần quan tâm hơn đến Đề án phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Hội nghị đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các xã tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Khu dân cư mẫu, vườn mẫu đạt yêu cầu để giữ vững và nâng cao các tiêu chí.

Riêng xã Thạch Đồng, tập trung cao cho công tác vận động nhân dân hiến đất, phóng tuyến để làm giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ và công trình chăn nuôi, vệ sinh môi trường...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Thời gian tới, cần sự vào cuộc quyết liệt, đôn đốc thực hiện các tiêu chí NTM xã Thạch Đồng, đặc biệt là các tiêu chí khó khăn về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và ATTP, khu dân cư mẫu và vườn mẫu.

Thiếu quyết liệt, xã Thạch Đồng khó về đích NTM trong năm 2018

Các phòng, ban tiếp tục đồng hành cùng các xã để bổ sung các thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa thôn; trồng cây xanh, bồn hoa, cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan môi trường tại các nhà văn hóa thôn.

Các địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM năm 2018.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast