“Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả” (Bài 3): Sức mạnh đoàn kết

(Baohatinh.vn) - Những khó khăn, thách thức trong khai thác thủy sản đang thôi thúc bà con ngư dân liên kết thành lập các tổ, đội, nghiệp đoàn nghề cá sản xuất trên biển. Sự đoàn kết gắn bó đã tạo nên sức mạnh cho bà con ngư dân yên tâm ra khơi, bám biển, nâng cao hiệu quả khai thác và chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

>> Bài 1): Câu hát căng buồm cùng gió khơi...

>> Bài 2): Khát vọng đánh thức tiềm năng

Vững tin ra khơi

Anh Trần Duy Thịnh - chủ tàu đánh cá ở thôn Hải Hà (Kỳ Hà - Kỳ Anh) kể: “Một chiều tháng 5/2014, tôi cùng 6 thuyền viên dong buồm ra khơi tới vùng biển Bạch Long Vĩ. Anh em thuyền viên chưa kịp vui với mẻ lưới đầu tiên thì bất ngờ bị lốc xoáy đánh mạnh vào thân tàu hất văng xuống biển. Con tàu trùng triềng một lúc rồi từ từ chìm xuống. Sau khi phát hiện, anh em trong tổ đội đoàn kết nhanh chóng đưa tàu áp sát kéo chúng tôi lên an toàn. Đồng thời, huy động thêm một số tàu khác “lai dắt” tàu về vùng cửa khẩu”.

Bình minh trên biển
Bình minh trên biển

Ông Nguyễn Ngọc Ký - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: Mặc dù địa phương mới thành lập tổ đội đoàn kết hoạt động trên biển nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả. Tham gia tổ đội đoàn kết, ngư dân không chỉ được chia sẻ về ngư trường mà còn hỗ trợ nhau khi gặp sự cố trên biển.

Theo các ngư dân gắn bó lâu năm với nghề biển ở Thạch Kim (Lộc Hà), Xuân Hội (Nghi Xuân), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), tổ đội đoàn kết trên biển như sợi dây kết nối tạo nên sức mạnh tập thể, giúp ngư dân bám biển dài ngày, đùm bọc giúp đỡ nhau lúc ốm đau, hoạn nạn. Tổ đội còn giúp họ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật khai thác hải sản; cung cấp về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, thu nhập, đời sống anh em trong các tổ đội liên kết được nâng lên.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết, đến nay, toàn tỉnh thành lập được 49 tổ đội khai thác hải sản với 289 tàu cá (mỗi tổ 5-6 tàu) làm nghề câu, rê vùng khơi, vùng lộng tại vùng biển Vịnh Bắc bộ. Với những hiệu quả rõ nét, tỉnh và ngành NN-PTNT cùng với các địa phương vùng biển đang tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con ngư dân tham gia thành lập các tổ đội khai thác trên biển, nâng cao giá trị kinh tế.

Gắn kết ngư dân

Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh được chọn thí điểm thành lập nghiệp đoàn nghề cá theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm tập hợp, đoàn kết lao động nghề cá, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngư dân. LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành NN-PTNT đã thành lập Nghiệp đoàn nghề cá ở Cẩm Nhượng.

Hướng ra biển lớn. Ảnh: Quốc Khánh
Hướng ra biển lớn. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Trần Hải Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: Trong quá trình thành lập, nghiệp đoàn gặp không ít khó khăn. Bà con ngư dân còn bỡ ngỡ trước mô hình hoạt động mới. Một số người còn băn khoăn không biết khi đăng ký tham gia thì được lợi ích gì... Công tác tuyên truyền cũng hạn chế do ngư dân thường xuyên hoạt động trên biển... Song, nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành, đến nay, Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng đi vào hoạt động, thu hút 170 đoàn viên thuộc 17 tổ hợp sản xuất trên biển.

Ngư dân Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng bộc bạch: “Việc thành lập nghiệp đoàn đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, nguyện vọng của ngư dân; giúp họ bỏ thói quen “mạnh ai nấy làm” như trước đây. Bây giờ, ngư dân cùng nhau ra khơi, gắn kết chặt chẽ với nhau. Nghiệp đoàn còn giúp ngư dân hiểu hơn về Luật Biển quốc tế, nhờ vậy mà bà con yên tâm bám biển”. Còn đoàn viên Nguyễn Huy Hoàng (thôn Lâm Hoãn) chia sẻ: “Từ khi gia nhập nghiệp đoàn nghề cá, mỗi lần ra khơi đánh bắt hải sản cảm thấy vững tin hơn trước, lại được Nhà nước hỗ trợ ngư lưới cụ đánh bắt, tăng hiệu quả khai thác, chúng tôi rất mừng!”.

Tạo nguồn lực cho Nghiệp đoàn nghề cá hoạt động, LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành và chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ đoàn viên ngư dân xã Cẩm Nhượng 100 triệu đồng mua sắm trang thiết bị, ngư lưới cụ sản xuất. Ngoài ra, tặng 200 lá cờ Tổ quốc và 50 áo phao cho bà con vươn khơi, bám biển. Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng đang phát huy vai trò động viên, hỗ trợ ngư dân, đặc biệt, đây thực sự là nơi tập hợp sức mạnh tinh thần để bà con vững lòng bám biển.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọ - Chủ tịch Công đoàn ngành NN-PTNT, Nghiệp đoàn nghề cá là sự gắn kết các tổ đội thành một tổ chức cộng đồng, hoạt động như một hệ thống chính trị trên biển, có vai trò trách nhiệm trong việc khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Qua tuyên truyền, vận động, thấy được lợi ích cũng như hiệu quả kinh tế, các tổ đội đoàn kết ở các xã Thạch Kim, Xuân Hội... đang đề xuất thành lập nghiệp đoàn nghề cá. Theo đó, ngành nông nghiệp cùng LĐLĐ tỉnh đang từng bước nhân rộng mô hình, tạo nên những mối đoàn kết rộng lớn để ngư dân có điểm tựa đương đầu với mọi khó khăn, thách thức, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

(Còn nữa)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast