Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/5, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Cẩm Lạc và làm việc với cán bộ cốt cán huyện Cẩm Xuyên về nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo cán bộ cốt huyện Cẩm Xuyên, các thành viên đoàn công tác cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở Cẩm Lạc và huyện Cẩm Xuyên còn bộc lộ không ít khó khăn, việc triển khai các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập đạt kết quả chưa cao, nhất là việc triển khai các mô hình sản xuất có liên kết theo quy mô nông hộ. Sản phẩm sản xuất từ nông nghiệp chưa liên kết đầu tư khép kín, do đó việc tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân hết sức khó khăn…

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra các mô hình chăn nuôi tập trung tại Cẩm Lạc

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra các mô hình chăn nuôi tập trung tại Cẩm Lạc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự vui mừng trước những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại Cẩm Lạc, nhất là việc xây dựng và hình thành các mô hình sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân chưa đạt kết quả như mong muốn.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Lạc kiên trì, tâm huyết, thực hiện sáng tạo nhiệm vụ xây dựng NTM; chú trọng phát triển sản xuất, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiện có, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất; mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển giáo dục, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Xuyên cần kiên trì, tâm huyết, thực hiện sáng tạo nhiệm vụ xây dựng NTM...

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự yêu cầu huyện Cẩm Xuyên nói chung, xã Cẩm Lạc nói riêng tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh mẽ, sâu sắc hơn trong xây dựng NTM. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, 100% gia đình đảng viên phải trở thành gia đình kiểu mẫu trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế vườn, điển hình trong giáo dục, văn hóa...

Địa phương cần thay đổi tư duy, cách tiếp cận mới để hình thành nên những sản phẩm mới, có giá trị kinh tế cao, thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Củng cố khối đại đoàn kết, đồng sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM một cách minh bạch, dân chủ, công khai. Thực hiện quyết liệt giải pháp nhằm tạo bước chuyển cơ bản trong tái cơ cấu kinh tế, quan tâm phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, khuyến khích phát triển mạnh thành phần kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế vườn, tập trung đầu tư sớm đưa chăn nuôi thành mũi nhọn phát triển. Dày công chỉ đạo xây dựng mô hình, chuỗi giá trị, vận dụng có hiệu quả bài học 4 hóa (quốc tế hóa, xã hội hóa, doanh nghiệp hóa, liên kết hóa) nhằm tạo ra sự đồng nhất một loại giống, một công nghệ và một sản phẩm…

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới ảnh 4

(Đường về làng văn hóa Đình Hồ, Cẩm Lạc)

Cẩm Lạc là địa phương có điểm xuất phát thấp so với các xã khác ở Cẩm Xuyên, song dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những nỗ lực của người dân, địa phương đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, xã Cẩm Lạc đã chủ động quy hoạch 134,71 ha đất để khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi tập trung.

Qua 4 năm triển khai, Cẩm Lạc đã huy động được hơn 139,8 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng NTM. Trong đó xây dựng 10 mô hình sản xuất kinh doanh lớn, 2 mô hình sản xuất, kinh doanh vừa và 64 mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ, làm 43 km đường GTNT các loại và 14,4 km đường trục chính nội đồng, 9,5 km kênh mương đạt chuẩn… Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 32,2 triệu đồng/người/năm.

Sau quá trình xây dựng NTM, kinh tế địa phương có bước phát triển nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng KT-XH chuyển biến tích cực. Theo kế hoạch, năm 2015, Cẩm Lạc sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Theo kết quả rà soát lộ trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở huyện Cẩm Xuyên, ngoài 3 xã (Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Thăng) đã đạt chuẩn NTM, trong năm 2015, có 4 xã gồm: Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Lạc, Cẩm Quang phấn đấu đạt chuẩn. Các địa phương còn lại của Cẩm Xuyên phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM trong giai đoạn từ 2016 đến 2020.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast