Tỉnh Thái Bình hỗ trợ nhân dân vùng lũ Hương Sơn 35 tấn lúa giống

(Baohatinh.vn) - Nhằm giúp đỡ người dân huyện Hương Sơn khôi phục sản xuất sau các đợt lũ lụt vừa qua, sáng nay (10/12), Đoàn cán bộ tỉnh Thái Bình đã về huyện Hương Sơn trao 35 tấn lúa giống Khang dân 18.

Trong đó UBND tỉnh Thái Bình hỗ trợ 30 tấn và Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình hỗ trợ 5 tấn.

Ông Nguyễn Quang Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết: "Vụ xuân 2014 tới, xã có kế hoạch sản xuất 310 ha lúa. Do bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên nhân dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư cho sản xuất. Có thêm 2,3 tấn lúa giống hỗ trợ từ trung ương và tỉnh Thái Bình sẽ giúp bà con xã Sơn Lễ sản xuất được khoảng 33 ha. Đây là món quà ý nghĩa giúp người dân chúng tôi quyết tâm vươn lên, khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống".

Từ nguồn hỗ trợ 95 tấn lúa giống của trung ương và 35 tấn giống của tỉnh Thái Bình sẽ giúp huyện Hương Sơn sản xuất được 1.200 ha lúa vụ xuân 2014
Từ nguồn hỗ trợ 95 tấn lúa giống của trung ương và 35 tấn giống của tỉnh Thái Bình sẽ giúp huyện Hương Sơn sản xuất được 1.200 ha lúa vụ xuân 2014

Sau trận lũ vừa qua, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân vùng lũ, trung ương, tỉnh và các tổ chức, đơn vị trong nước đã trực tiếp hỗ trợ nhân dân Hương Sơn trên 95 tấn lúa giống, 35 tấn ngô giống và 3,5 tấn hạt rau các loại; riêng vụ xuân 2014, ngoài nguồn hỗ trợ từ tỉnh Thái Bình, trung ương đã trích từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho bà con Hương Sơn 60 tấn lúa giống.

Được biết, từ nguồn hỗ trợ 95 tấn lúa giống của trung ương và 35 tấn giống của tỉnh Thái Bình sẽ giúp huyện Hương Sơn sản xuất khoảng 1.200/4.200 ha lúa vụ xuân 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast