Tôm chết hàng loạt, người nuôi trồng Hộ Độ xót xa

(Baohatinh.vn) - Tiếc công, tiếc của, người dân thôn Tân Quý, xã Hộ Độ (Lộc Hà - Hà Tĩnh) gắng nhặt nhạnh xác tôm chết về làm thức ăn cho gia cầm.

Tôm chết hàng loạt, người nuôi trồng Hộ Độ xót xa ảnh 1
Tôm chết hàng loạt, người nuôi trồng Hộ Độ xót xa ảnh 2

Người dân chỉ còn nước vớt tôm chết về cho gia cầm ăn

Khoảng 4 ngày nay, lượng lớn tôm sú được gia đình anh Lê Thế Hòa – xã viên HTX Hà Voọc thả nuôi hơn 3 tháng nay bỗng dưng lăn ra chết, nổi trắng ao. Anh Hòa cho biết, ngày 24/2/2015 âm lịch, gia đình thả 5 vạn con tôm sú giống. Hiện tôm đã được 35 – 50 con/kg, chuẩn bị thu hoạch thì gặp nạn.

Không riêng anh Hòa mà hiện tượng tôm chết còn xuất hiện ở nhiều hộ khác. Theo ước tính của Ban chủ nhiệm HTX Hà Voọc, hiện đã có khoảng 5,5ha/27,5ha của 6/42 hộ xã viên bị thiệt hại nặng. Số tôm chết lên đến trên 60 vạn con (loại to từ 50 – 70 con/kg, nhỏ nhất cũng từ 150-170 con/kg), chủ yếu là tôm sú.

Từ đầu vụ nuôi đến nay các hộ nuôi không gặp trở ngại gì, tôm phát triển tốt nhưng từ 3 - 4 ngày qua thì xuất hiện tình trạng tôm chết nhiều. Bắt đầu từ hộ anh Nguyễn Huy Tuấn, ông Trương Quang Ngọc, sau phát sinh thêm hộ ông Trần Đình Dung, ông Lê Thế Vin, ông Đào Xuân Sơn. Nặng nhất là hồ tôm của gia đình xã viên Trương Quốc Lộc…

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do môi trường bị ô nhiễm.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast