Tổng đàn gia súc tại Hà Tĩnh giảm mạnh, gia cầm tăng nhẹ

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, chăn nuôi gia súc toàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2018 có xu hướng giảm đàn ở cả trâu, bò, lợn; trong khi đó, đàn gia cầm có xu hướng tăng nhẹ.

Tổng đàn trâu, bò ước tính hiện có 279.419 con, bằng 91,53% (giảm 25.848 con so với cùng kỳ năm trước). Đàn lợn ước tính 428.777 con, bằng 90,33%, (giảm 45.905 con so với cùng kỳ năm trước). Một số huyện có tổng đàn lợn giảm mạnh, như: Hương Sơn giảm 3.399 con, Đức Thọ giảm 4.190 con, Can Lộc giảm 11.500 con, Cẩm Xuyên giảm 11.200 con.

tong dan gia suc tai ha tinh giam manh gia cam tang nhe

Tổng đàn lợn ở Hà Tĩnh giảm gần 46 nghìn con so với cùng kỳ năm trước

Theo tìm hiểu, nguyên nhân đàn trâu, bò giảm được xác định do các mô hình chăn nuôi ở huyện Hương Sơn hoạt động kém hiệu quả nên đã tạm dừng nuôi; Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà nghỉ nuôi; giá thức ăn cao, người chăn nuôi không có lãi nên không đầu tư; một số trang trại không đạt tiêu chí môi trường nên bị tạm đình chỉ chăn nuôi.

tong dan gia suc tai ha tinh giam manh gia cam tang nhe

Tổng đàn gia cầm tăng 360 ngàn con so với cùng kỳ năm trước

Trong khi chăn nuôi gia súc giảm thì tổng đàn gia cầm lại có xu hướng tăng nhẹ, với tổng đàn ước tính 8.026 ngàn con, tăng 360 ngàn con so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn gà ước tính hiện có 6.375 ngàn con, tăng 175 ngàn con so với cùng kỳ năm trước. Một số huyện có đàn gia cầm tăng, như: Hương Sơn tăng 119 ngàn con, Cẩm Xuyên tăng 389 ngàn con, Thạch Hà tăng 146 ngàn con...

tong dan gia suc tai ha tinh giam manh gia cam tang nhe

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast