Tranh thủ ngày nghỉ lễ, ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Theo lộ trình, cuối năm 2022, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) sẽ về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao. Bởi vậy, không kể ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, địa phương đang tập trung ra quân xây dựng, nâng chất các tiêu chí NTM.

Nằm ở vùng hạ du Kẻ Gỗ, thường xuyên phải chịu thiệt hại do lũ lụt nhưng nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, năm 2018, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) đã về đích NTM trước 1 năm so với hạn định. Với phương châm xây dựng NTM “có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc”, năm 2022, xã Cẩm Duệ tiếp tục hành trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch được giao.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Người dân thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ “gác lễ” ra quân đổ lề đường, nâng cao tiêu chí giao thông. Ảnh chụp ngày 9/4

Ông Võ Tá Kỷ - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Cả hệ thống chính trị đang tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao. Anh em chúng tôi vẫn nói đùa với nhau, giờ chỉ mong đến cuối tuần, ngày nghỉ lễ để huy động tổng lực ra quân xây dựng NTM. Nhiệm vụ nặng nhất thời điểm này là xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Gác lại kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9/4 - 11/4), hàng trăm người dân thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ sôi nổi ra quân đổ lề đường để mở rộng con đường liên thôn to đẹp hơn. Để có nguồn lực mua vật liệu đổ đường bê tông, người dân trong thôn tự nguyện đóng góp tiền với mức 500.000 đồng/khẩu và 1.000.000 đồng/hộ gia đình.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Không chỉ đóng góp ngày công, người dân còn tình nguyện tham gia đóng tiền để mua 100% vật liệu đổ lề đường

Cụ Hoàng Văn Hậu (76 tuổi ở thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ) chia sẻ: “Mặc dù tuổi đã cao nhưng khi địa phương vận động đóng góp tiền và ngày công xây dựng NTM, tôi đồng tình cao và nhiệt tình tham gia. Thôn xóm có đường to đẹp hơn thì bản thân mình và người dân được hưởng lợi đầu tiên nên không có lý do gì không ủng hộ phong trào”.

Ngoài thôn Tân Mỹ, thời điểm này, các thôn: Quang Trung, Hoa Thám, Ái Quốc, Quốc Tiến cũng đang ra quân rầm rộ xây dựng các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các thôn phấn đấu trong tháng 6 tới sẽ đề xuất huyện nghiệm thu 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thôn Quang Trung triển khai trồng thảm hoa, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, toàn xã Cẩm Duệ đã đổ bê tông mở rộng 1,5 km đường trục thôn Tân Mỹ; vận động nhân dân hiến hơn 550 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn Ái Quốc và thôn Quang Trung; đổ 750 m2 đất, mở rộng nền đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tại các thôn: Hoa Thám, Tân Mỹ, Chu Trinh, Phương Trứ, Ái Quốc; làm mới 600m rảnh thoát nước tại các thôn: Ái Quốc, Quang Trung, Chu Trinh.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cứ vào dịp cuối tuần, xã Cẩm Duệ lại huy động người dân ra quân làm cỏ, vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường và khu dân cư.

Ngoài ra, địa phương cũng hoàn thiện và bàn giao 1 nhà học 2 tầng 6 phòng tại trường tiểu học, 2 công trình nhà văn hoá cộng đồng tại thôn Trung Thành và thôn Thống Nhất, xây dựng 1 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại thôn Trung Thành; chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên nhà văn hoá các thôn: Trung Thành, Ái Quốc, Hoa Thám, Tân Mỹ, Thống Nhất; làm mới 1 sân bóng đá tại thôn Thống Nhất, 3 sân bóng chuyền tại thôn Trung Thành; xây dựng 600m đường điện chiếu sang đường trục thôn Quang Trung và 1 công trình điện chiếu sang tại nghĩa trang thôn Phương Trứ…

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Người dân thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ xây dựng hố xử lý rác thải để phân loại rác hữu cơ

Kết quả đạt được trong những tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong hành trình xây dựng NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn vào cuối năm nay, những phần việc còn lại rất lớn, nhất là xây dựng 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu, hoàn thiện tiêu chí giao thông… Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” để huy động sự vào cuộc tham gia xây dựng NTM của các tầng lớp nhân dân, góp phần sớm hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo kế hoạch được giao.

Ông Võ Tá Kỷ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast