"Vua" lò ấp

Những năm qua, phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã Thạch Sơn (Thạch Hà) phát triển khá mạnh. Điển hình là mô hình ấp trứng vịt lộn của ông Nguyễn Doãn Dũng, thôn Bình Hà, với doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Doãn Dũng gặp nhiều khó khăn do thu nhập của cả nhà chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ.

Sau khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh, năm 2003, ông Dũng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển mô hình chăn nuôi vịt với quy mô trên 1.000 con.

Mỗi ngày lò ấp trứng của ông Dũng cho xuất xưởng trên 7.000 quả trứng vịt lộn
Mỗi ngày lò ấp trứng của ông Dũng cho xuất xưởng trên 7.000 quả trứng vịt lộn

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, nhờ thực hiện tốt quy trình kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh, đàn vịt của ông luôn phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với bản tính cần cù, chịu khó, luôn tìm tòi, sáng tạo tìm hướng đi mới trong sản xuất - chăn nuôi, năm 2007, ông Dũng đã mạnh dạn đầu tư nhân rộng mô hình chăn nuôi gà, vịt kết hợp ấp trứng vịt lộn.

Đến nay, tổ hợp ấp trứng vịt lộn của ông Dũng có 15 lò ấp, bình quân mỗi ngày xuất lò trên 7.000 quả trứng vịt lộn; tạo công ăn việc làm cho 5 nhân công với mức lương cơ bản 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Dũng cho biết, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm tổ hợp này đạt lợi nhuận xấp xỉ 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm giúp đỡ 20 hộ gia đình ở huyện Thạch Hà phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi vịt siêu trứng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast