Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Trận lũ lụt vừa qua, hơn 65 ha rau màu của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị ngập sâu trong nước 4-5 ngày gây hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Đây là những gì còn sót lại trên khu vườn chuyên canh các loại rau, quả của gia đình anh Nguyễn Văn Hợi ở thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Trận mưa lũ vừa qua, toàn bộ diện tích vườn trên 2.000 m2 trồng các loại rau màu: Cà tím, đậu bắp, dưa chuột, mướp đắng… đến kỳ thu hoạch bị ngập chìm trong nước, hư hỏng hoàn toàn. Nguồn thu nhập chính của gia đình anh Hợi đã tan tành theo nước lũ.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Anh Nguyễn Văn Hợi cho hay: Toàn bộ diện tích rau màu đang đến giai đoạn thu hoạch. Bình quân mỗi ngày, thu hoạch từ các loại rau, củ khoảng 300.000 đồng. Đây là nguồn thu nhập chính để nuôi sống 5 thành viên trong gia đình.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Cùng cảnh ngộ như anh Hợi, anh Hoàng Thanh Bình (cùng thôn) đang tranh thủ dọn dẹp hệ thống dàn bị đỗ, gãy sau mưa lũ.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Thôn Thượng Phú có hơn 150 hộ dân chuyên làm nghề trồng rau, củ, quả với diện tích hơn 14 ha. Đợt mưa lũ vừa qua, 100% vườn hộ bị ngập chìm trong nước từ 1m đến hơn 1,5m. Toàn bộ diện tích rau màu đến thời kỳ thu hoạch do bị ngập úng đã bị hư hỏng hoàn toàn, không thể khôi phục.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Những năm gần đây, xã Tượng Sơn trở thành vùng sản xuất rau, củ, quả nổi tiếng, cung cấp nguồn rau xanh chủ yếu cho thành phố Hà Tĩnh. Vườn rau hơn 1.500 m2 của gia đình chị Dương Thị Thư ở thôn Hà Thanh trước ngày mưa lũ...

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

...và sau 5 ngày bị ngập sâu 1,5 - 2m, khu vườn xanh tốt của nhà chị Dương Thị Thư đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Toàn xã Tượng Sơn hiện có 300 hộ sản xuất rau, mang lại nguồn thu lớn, chiếm khoảng 1/3 tổng thu nhập của xã. Vụ đông 2020, Tượng Sơn đã triển khai sản xuất các loại rau, củ, quả trên tổng diện tích 65 ha. (Ảnh chụp trước đợt mưa lũ 2020).

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua, 100% diện tích rau màu của xã Tượng Sơn bị hư hỏng hoàn toàn do bị ngập sâu từ 1m đến 1,5m và ngập trong thời gian 4 - 5 ngày.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Việc ngập lũ dài ngày không chỉ gây hư hỏng nhiều diện tích rau màu, ảnh hưởng thu nhập của người dân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống cây xanh, cảnh quan môi trường.

Vựa rau lớn nhất Hà Tĩnh tan hoang sau mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Bùi Đức Văn cho biết, ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã đến động viên, cùng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, động viên Nhân dân khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, việc khôi phục diện tích rau màu vụ đông đối với bà con nông dân Tượng Sơn cũng cần phải có thời gian nhất định, đặc biệt là rất cần sự hỗ trợ của các cấp, ngành về giống, phân bón…

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast