WB hỗ trợ 415 triệu USD cho dự án an toàn đập quốc gia

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, ngày 16/12, Ban giám đốc Điều hành Nhóm Ngân hàng Thế giới thông qua khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 415 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế cho dự án "Cải tạo và nâng cao an toàn đập" của Việt Nam.

WB hỗ trợ 415 triệu USD cho dự án an toàn đập quốc gia ảnh 1

Ảnh minh họa

WB cho biết, dự án “Cải tạo và nâng cao an toàn đập”, nằm trong chương trình An toàn đập quốc gia Việt Nam, dự kiến sẽ cải tạo khoảng 450 đập thủy lợi được ưu tiên vì điều kiện xuống cấp và thời gian sử dụng lâu.

“Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ tài chính cho chương trình An toàn đập của Chính phủ Việt Nam, thông qua dự án cải tạo đập này. Việc an toàn cho những con đập này đảm bảo sẽ không có rủi ro nghiêm trọng, an toàn cho con người và kinh tế. Dự án này sẽ giúp bảo vệ an toàn tính mạng và sinh kế cho khoảng 6,8 triệu người hiện đang sống phụ thuộc vào các đập này”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB Việt Nam nhận định.

Theo tính toán của WB, dự án sẽ đem lại lợi ích cho khoảng 2,7 triệu người đang sống phụ thuộc vào các đập này, chủ yếu qua việc sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, cấp nước và khoảng 4,1 triệu người có tài sản ở vùng hạ lưu bị ảnh hưởng nếu các đập này xảy ra sự cố.

Bên cạnh việc cải tạo đập, dự án cũng hỗ trợ Chính phủ thực hiện một khuôn khổ bền vững nhằm đảm bảo an toàn đập trên toàn hệ thống. Hoạt động này bao gồm việc đưa ra quy chuẩn kỹ thuật và quản lý, quy tắc, hướng dẫn và quy phạm áp dụng trên toàn hệ thống đập để việc an toàn đập được chuẩn hóa, minh bạch và có trách nhiệm./.

Theo Vũ Luyện/Thời báo Tài chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast