Xử lý thành công hiện tượng rò nước suốt nhiều năm ở hồ Vực Trống

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư sửa chữa cống lấy nước dưới đập hồ Vực Trống (xã Phú Lộc) từ UBND huyện Can Lộc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh vừa xử lý thành công tình trạng rò nước suốt nhiều năm qua.

>> Cống hỏng, hồ Vực Trống “đói” nước!

>> Sau xử lý trước mắt cống Vực Trống: Lại lo sẽ khó vận hành?!

2 hình ảnh đối lập về hiện tượng rò nước ở cống Vực Trống sau và trước khi xử lý
2 hình ảnh đối lập về hiện tượng rò nước ở cống Vực Trống sau và trước khi xử lý
2 hình ảnh đối lập về hiện tượng rò nước ở cống Vực Trống sau và trước khi xử lý

Với kinh phí trên 520 triệu đồng, Công ty đã tiến hành thay mới cánh cửa van cống lấy nước (cửa van phẳng có bánh xe, được chế tạo bằng thép các-bon cán nóng và thép cán định hình từ thép luyện lò Mác-tin rót lặng); sửa chữa lại hèm khe, thay thế mới toàn bộ hệ thống cơ khí cửa làm việc, đồng thời bổ sung mới toàn bộ hệ thống cơ khí cửa sửa chữa; thay thế bộ phận đóng mở cống (quay tay) bằng loại máy vít V10 một trục kéo...

Đặc biệt, để làm kín nước của cống, Công ty đã chỉ đạo thi công chắn đáy bằng cao su tấm, chắn nước biên bằng cao su hình chữ P.

Một người quay nhẹ tênh (ảnh trên) so với 3 người quay mãi cống vẫn không đóng - mở được như trước đây
Một người quay nhẹ tênh (ảnh trên) so với 3 người quay mãi cống vẫn không đóng - mở được như trước đây
Một người quay nhẹ tênh (ảnh trên) so với 3 người quay mãi cống vẫn không đóng - mở được như trước đây

Sau khi hoàn thành xử lý rò nước, cống Vực Trống đã tiến hành tích nước đạt hơn 5 triệu khối và tiếp tục tích đến ngưỡng ngàn với khoảng hơn 9 triệu khối nhằm đảm bảo tưới cho 635 ha đất sản xuất nông nghiệp của 4 xã vùng thượng Can Lộc (Phú Lộc, Thượng Lộc, Gia Hanh, Vĩnh Lộc) trong vụ xuân 2014 tới.

Thôi chảy ào ào qua cống, nước hồ Vực Trống mênh mông trở lại
Thôi chảy ào ào qua cống, nước hồ Vực Trống mênh mông trở lại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast