Nữ trưởng thôn hết lòng vì người nghèo vùng thượng

(Baohatinh.vn) - Ở xã vùng thượng Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), người dân thường nhắc đến chị Hồ Thị Thu - Trưởng thôn Kim Hà với sự tin yêu, mến phục, nhờ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và là “cầu nối” trong huy động các nguồn lực xã hội giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”.

Kỳ Lạc là xã vùng thượng còn nhiều khó khăn. Địa hình đồi núi phức tạp, đất sản xuất ít, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào trồng rừng và lao động tự do. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân còn thấp, nhiều hộ vẫn ở trong những ngôi nhà tạm bợ.

Sinh ra và lớn lên trên chính vùng đất này, chị Hồ Thị Thu (SN 1979) luôn đau đáu, trăn trở trước cuộc sống còn nhiều khó khăn, chật vật của bà con. Học xong lớp 12, chị không thi vào đại học mà tham gia vào hoạt động phong trào địa phương.

Chị Hồ Thị Thu động viên bà Nguyễn Thị Uyên - người có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, chồng bị tai biến.

Trải qua nhiều vị trí công tác đoàn thể, rồi trở thành trưởng thôn (năm 2023), chị coi đây là cơ hội làm được điều gì đó để thay đổi cuộc sống của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân.

“Là người cán bộ cơ sở, nhìn thấy bà con còn thiếu ăn, thiếu mặc, tôi không thể yên lòng. Dù có thể không làm được điều gì lớn lao nhưng phải cố gắng hết sức để giúp họ vươn lên. Người dân có cuộc sống tốt thì mọi phong trào của địa phương mới phát triển được” - chị Thu chia sẻ.

Đồng hành với chị Hồ Thị Thu trong thực hiện công tác giảm nghèo, đó là những năm gần đây, chương trình giảm nghèo bền vững của Nhà nước được triển khai sâu rộng, thiết thực, với mức hỗ trợ cao, cùng với đó là phong trào xã hội hoá công tác giảm nghèo phát triển mạnh.

Chị Hồ Thị Thu cùng cán bộ Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Uyên trong căn nhà vừa được hỗ trợ xây dựng.

Để công tác giảm nghèo của địa phương đi vào thực chất, trên cơ sở tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của chương trình giảm nghèo bền vững, Trưởng thôn Hồ Thị Thu đã cùng với ban cán sự thôn dày công rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân, đồng thời kết nối với các chương trình, dự án nhằm xây dựng, cải tạo nhà ở và tạo sinh kế bền vững cho người nghèo.

Bên cạnh việc kết nối, hỗ trợ giảm nghèo, chị Thu cũng luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân phát huy nội lực, không trông chờ ỷ lại. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ trong thôn đã từng bước cải thiện, số hộ thoát nghèo ngày càng tăng, góp phần giữ vững an ninh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của Trưởng thôn Hồ Thị Thu đó là phong trào vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Với sự phối hợp của các đoàn thể trong thôn và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, chị Thu đã huy động được hàng trăm ngày công, kết nối nhiều tổ chức, cá nhân quyên góp kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Trưởng thôn Hồ Thị Thu trao đổi với phóng viên về các nỗ lực của thôn trong công tác giảm nghèo.

Trong quá trình tranh thủ các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Trưởng thôn Hồ Thị Thu cũng gặp không ít trở ngại. Nhiều hộ vì quá khó khăn nên ngần ngại trong nhận tiền hỗ trợ, lo không có khả năng đối ứng để hoàn thiện ngôi nhà. Trước những tình huống ấy, ngoài việc kiên trì tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và yên tâm, chị Thu còn chủ động đứng ra ứng trước kinh phí mua vật liệu, đồng thời cam kết với đơn vị thi công sẽ hoàn thành nhà sớm cho các hộ. Sau đó, chị tiếp tục huy động thêm các nguồn lực xã hội để bù đắp, hỗ trợ cho bà con. Nhờ sự tận tâm và trách nhiệm đó, nhiều gia đình khó khăn đã có được mái ấm mới, vững lòng ổn định cuộc sống.

Như trường hợp của hộ anh Đặng Đức Sơn, bị mù, một mình nuôi 2 con nhỏ. Dù thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, anh Sơn vẫn kiên quyết từ chối vì sợ không kham nổi chi phí phát sinh. Bằng sự bền bỉ vận động và đứng ra lo liệu toàn bộ giao dịch mua vật liệu, thuê thợ, cùng huy động thêm các nguồn hỗ trợ xã hội hóa, chị Thu đã thuyết phục được anh. Cuối cùng, một ngôi nhà mới khang trang trị giá 150 triệu đồng đã được hoàn thành.

Chị Hồ Thị Thu đến kiểm tra gia đình được trao hỗ trợ 50 con gà để tạo sinh kế.

Anh Sơn xúc động nói: “Được hỗ trợ làm nhà nhưng tôi đành phải từ chối vì lo không đủ khả năng đối ứng, sợ làm phiền mọi người. Nhưng nhờ chị Trưởng thôn động viên, đứng ra lo cho toàn bộ mọi việc, tôi mới dám nhận. Khi ngôi nhà hoàn thành, tôi mừng đến mất ngủ. Bây giờ cha con tôi đã có chỗ ở khang trang, an toàn. Tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn chị và chỉ biết cố gắng làm việc phù hợp với điều kiện của mình để vươn lên”.

Không chỉ dừng lại ở việc dựng xây những mái nhà mới, khi các hộ nghèo đã có chỗ ở ổn định, Trưởng thôn Hồ Thị Thu tiếp tục đồng hành để họ thật sự vươn lên thoát nghèo. Chị chủ động hỗ trợ bà con tiếp cận các nguồn sinh kế như cấp bò, gà giống, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả… Nhờ những định hướng thiết thực ấy, nhiều hộ đã từng bước tạo được thu nhập bền vững, tự tin ổn định cuộc sống lâu dài.

Đến thời điểm này, các hộ nghèo và cận nghèo của thôn Kim Hà đều đã được hỗ trợ làm và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế. Từ năm 2023 đến nay, thôn đã tranh thủ chính sách làm được 13 nhà mới và sửa chữa nhiều nhà ở khác; 9 hộ được hỗ trợ mô hình sinh kế như giống bò, gà… Các mô hình sinh kế đều phát huy được hiệu quả.

Nhờ những nỗ lực không ngừng của chị Thu và tập thể cán bộ thôn, công tác giảm nghèo bền vững ở thôn Kim Hà đã có những kết quả thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm. Nếu như năm 2021, thôn còn 12% số hộ nghèo và 15% số hộ cận nghèo thì đến năm 2025, chỉ còn lại dưới 5% hộ nghèo và 7,5% hộ cận nghèo.

Chị Hồ Thị Thu thường xuyên đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để động viên, hỗ trợ, giúp phát triển kinh tế.

Câu chuyện của nữ Trưởng thôn Hồ Thị Thu không chỉ là tấm gương về sự tận tâm của người cán bộ cơ sở mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của sự kết nối giữa chính sách và lòng dân. Nhờ những con người âm thầm cống hiến như chị, công tác giảm nghèo bền vững ở vùng thượng không chỉ là những con số giảm dần qua năm tháng, mà còn là những cuộc đời thực sự được đổi thay.

Chị Hồ Thị Thu là cán bộ thôn rất trách nhiệm và gần gũi với người dân. Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo, chị luôn sâu sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ và chủ động đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả. Nhờ sự tận tâm của chị, phong trào hỗ trợ nhà ở, sinh kế ở thôn Kim Hà đạt kết quả rõ rệt. Chính quyền xã luôn đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự cống hiến bền bỉ của chị Thu.

Ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói