Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) được trao tặng cuốn sách “Văn phê bình nghiên cứu lý luận ngữ văn trên Nam Phong tạp chí” do PGS.TS Nguyễn Đức Thuận chủ biên và 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều do Hội Kiều học TP Hải Phòng phối hợp với họa sỹ Nguyễn Phương và kiến trúc sư - nhà thơ Minh Trí thực hiện.

Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

Chiều 21/9, đoàn các nhà nghiên cứu, hội viên Hội Kiều học Việt Nam và TP Hải Phòng do ông Hoàng Văn Khóa - Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân).

Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

Sau khi dâng hương, các thành viên đoàn đã thực hiện nghi lễ tưới rượu lên mộ Đại thi hào bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ tác giả của Truyện Kiều.

Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

Dịp này, cụ Nguyễn Văn Ký (93 tuổi, Chủ nhiệm Chi hội Kiều học huyện Thụy Nguyên, TP Hải Phòng) cũng đã thay mặt các hội viên làm lễ xin chân hương về nơi thờ tự Đại thi hào Nguyễn Du tại địa phương.

Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

Trước đó, đoàn cũng đã đến tham quan và dâng hương tưởng niệm Đại thi hào tại Khu di tích Nguyễn Du.

Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

Dịp này, đoàn cũng đã dành tặng Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du cuốn sách “Văn phê bình nghiên cứu lý luận ngữ văn trên Nam Phong tạp chí” do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận chủ biên và 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều do Hội Kiều học TP Hải Phòng phối hợp với họa sỹ Nguyễn Phương và kiến trúc sư - nhà thơ Minh Trí thực hiện.

Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận 150 bộ tranh tứ bình về Truyện Kiều

Ông Hoàng Xuân Khóa - Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam cho biết: "Hoạt động này nằm trong chương trình tưởng niệm lần thứ 203 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1820 - 2023). Sắp tới, tại TP Hải Phòng cũng sẽ diễn ra lễ giỗ của Đại thi hào vào đúng ngày mất của ông. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao, sự đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với nền văn hóa dân tộc". Trong ảnh: Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast