Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau một ngày tranh tài, Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc, trong đó, nhiều thí sinh đã có những màn biểu diễn đầy ấn tượng.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Ca nương Phan Thị Sâm (xã Cổ Đạm) với thể cách mưỡu nói “Thú Hương Sơn” và “Thét nhạc” gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi chất giọng trong và cách đổ hột ngân rung đầy điêu luyện. Đến với ca trù từ năm 6 tuổi, dưới sự dìu dắt của các nghệ nhân ca trù Cổ Đạm, ca nương Phan Thị Sâm từng gặt hái nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia dành cho ca nương triển vọng. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp đại học, trở về quê làm việc, cô tiếp tục sinh hoạt tại CLB ca trù Cổ Đạm.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Ca nương Trần Thị Lưu Liên (53 tuổi, ở xã Xuân Hồng) mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc bởi cách hát ém hơi, nhả chữ mượt mà, sang trọng trong 2 thể cách: hát nói “Đào Hồng, Đào Tuyết” và “Chúc hỗ”. Ca nương Lưu Liên cho biết, chị có 20 năm hát chầu văn ở đền Củi, đến với ca trù chưa lâu nhưng vô cùng yêu thích và mong muốn tiếp tục tập luyện để có thể hát được nhiều thể cách khác nhau.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Với 2 thể cách: hát nói “Làm cho tỏ mặt nam nhi” và chúc hỗ “Điện rượu”, ca nương Phan Thị Tú Anh (xã Cổ Đạm) khiến cả khán phòng lặng đi trong những thanh âm cao vút, trong trẻo bay lên từ tiếng hát của cô. Ca nương Tú Anh hiện sinh hoạt ở CLB ca trù Cổ Đạm.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Ca nương Phan Thùy Diễm là giáo viên Trường THCS Thành Mỹ (Nghi Xuân), đã có 6 năm gắn bó với ca trù. Mang đến hội diễn 2 tiết mục “Đào Hồng, Đào Tuyết” và “Xẩm đôi dòng”, chị chinh phục khán giả bởi chất giọng dày, trầm ấm và cách ém hơi, ngân giọng đầy truyền cảm.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Ca nương Phan Thị Quỳnh Trâm - là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Công Trứ mang đến liên hoan một màu sắc đậm chất dân gian với 2 thể cách: hát nói “Đào Hồng, Đào Tuyết” và thể cách “Tứ Quý”. Dù tiếp cận và học hát ca trù chưa lâu nhưng ca nương Phan Thị Quỳnh Trâm (SN 2004, xã Xuân Viên) đã mạnh dạn trải nghiệm ở thể cách khó và được đánh giá đầy triển vọng.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Liên hoan lần này cũng ghi nhận sự góp mặt của các ca nương nhí. Trong đó, ca nương 8 tuổi Dương Lê Nhã Uyên (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Xuân Thành) đã để lại ấn tượng sâu sắc về giọng hát thanh, nẩy và phong thái biểu diễn đĩnh đạc, tự tin qua 2 thể cách hát nói “Đào Hồng, Đào Tuyết” và “Chúc hỗ”. Các tiết mục của em được khán giả nhiệt liệt tán dương.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Bên cạnh các ca nương, Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021 còn đón nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 kép đàn và 4 quan viên. Thí sinh Phùng Anh Nguyên đến từ Trường Tiểu học Xuân Thành dự thi nội dung quan viên, dù mới 9 tuổi nhưng phong cách biểu diễn rất chững chạc. Đây là thí sinh được ban giám khảo đánh giá đầy triển vọng và đặt nhiều hy vọng về sự gắn kết, cống hiến lâu dài cho ca trù.

Những thí sinh ấn tượng tại Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân

Phùng Anh Nguyên (bên trái) trong vai trò quan viên trong một tiết mục hát của bạn thi.

Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021 có sự tham gia của 37 thí sinh đến từ các địa phương trong huyện. Lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay (5/12).

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast