Chính quyền

Tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ở Hà Tĩnh

Kiều Minh - Đình Nhất • 11:18 23/05/2021

5 năm mới có một lần, ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân. Hòa chung niềm vui của người dân cả nước, hôm nay, tôi đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ của một công dân Hà Tĩnh.

5 năm mới có một lần, ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân. Hòa chung niềm vui của người dân cả nước, hôm nay, tôi đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ của một công dân Hà Tĩnh.

Tôi là Ngô Quang Hợp - SN 1966, trú tại thôn Xuân Phượng - xã Thạch Kim - huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Tôi làm nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển Cửa Sót đã 35 năm nay. Đây cũng là ngành nghề truyền thống của gia đình, từ đời ông cha tôi đã gắn bó với thuyền, với biển.

Tôi là Ngô Quang Hợp - SN 1966, trú tại thôn Xuân Phượng - xã Thạch Kim - huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Tôi làm nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển Cửa Sót đã 35 năm nay. Đây cũng là ngành nghề truyền thống của gia đình, từ đời ông cha tôi đã gắn bó với thuyền, với biển.

Mỗi chuyến đi biển của tôi và các bạn thuyền sẽ kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày; cũng có những chuyến đi đặc biệt kéo dài cả tháng trời, tùy thuộc vào ngư trường. Mỗi lần về nhà khoảng vài ngày, chúng tôi lại giong buồm ra khơi.

Mỗi chuyến đi biển của tôi và các bạn thuyền sẽ kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày; cũng có những chuyến đi đặc biệt kéo dài cả tháng trời, tùy thuộc vào ngư trường. Mỗi lần về nhà khoảng vài ngày, chúng tôi lại giong buồm ra khơi.

Thế nhưng, nắm được lịch bầu cử vào ngày 23/5 nên dù thuyền đã cập bến được 4 ngày nhưng tôi vẫn quyết định cho các thuyền viên nghỉ để chuẩn bị tham gia sự kiện trọng đại - thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thế nhưng, nắm được lịch bầu cử vào ngày 23/5 nên dù thuyền đã cập bến được 4 ngày nhưng tôi vẫn quyết định cho các thuyền viên nghỉ để chuẩn bị tham gia sự kiện trọng đại - thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Khu vực âu thuyền Cửa Sót những buổi chiều thường rất đông tàu thuyền về neo đậu, mấy hôm nay càng thêm tấp nập bởi các đội thuyền đánh bắt xa bờ đều kết thúc sớm chuyến ra khơi để kịp trở về trước ngày hội lớn. Trước đó, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định được địa phương thực hiện chu đáo.

Khu vực âu thuyền Cửa Sót những buổi chiều thường rất đông tàu thuyền về neo đậu, mấy hôm nay càng thêm tấp nập bởi các đội thuyền đánh bắt xa bờ đều kết thúc sớm chuyến ra khơi để kịp trở về trước ngày hội lớn. Trước đó, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định được địa phương thực hiện chu đáo.

Trong những ngày lênh đênh trên biển, tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về bầu cử qua radio. Mỗi lần cập bến, tôi lại nghe bà con ngư dân bàn đến chuyện bầu cử. Dường như, sự kiện chính trị đó đã trở thành một phần trong những câu chuyện hằng ngày của người dân làng biển chúng tôi suốt những ngày qua.

Trong những ngày lênh đênh trên biển, tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về bầu cử qua radio. Mỗi lần cập bến, tôi lại nghe bà con ngư dân bàn đến chuyện bầu cử. Dường như, sự kiện chính trị đó đã trở thành một phần trong những câu chuyện hằng ngày của người dân làng biển chúng tôi suốt những ngày qua.

Những ngày nghỉ ngơi giữa các chuyến đi, tôi đã được cán bộ thôn tuyên truyền đầy đủ, rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc lựa chọn ứng cử viên thay người dân quyết định những vấn đề của đất nước, của tỉnh nhà. Vợ chồng tôi cũng được truyền đạt đầy đủ các quy định và công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Những ngày nghỉ ngơi giữa các chuyến đi, tôi đã được cán bộ thôn tuyên truyền đầy đủ, rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc lựa chọn ứng cử viên thay người dân quyết định những vấn đề của đất nước, của tỉnh nhà. Vợ chồng tôi cũng được truyền đạt đầy đủ các quy định và công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Tôi tranh thủ lên nhà văn hóa thôn để xem lại danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên - những người sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân trong cơ quan dân cử. Tôi tự nhắc mình phải xem kỹ càng để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Tôi tranh thủ lên nhà văn hóa thôn để xem lại danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên - những người sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân trong cơ quan dân cử. Tôi tự nhắc mình phải xem kỹ càng để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Gần ngày bầu cử, thành viên tổ bầu cử phát cho vợ chồng tôi 2 chiếc thẻ cử tri, trên đó ghi rõ những thông tin cần thiết. Số thẻ của tôi là 972, còn vợ tôi - Nguyễn Thị Thành (SN 1969) mang số thẻ 973. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 - nhà văn hóa thôn Xuân Phượng.

Gần ngày bầu cử, thành viên tổ bầu cử phát cho vợ chồng tôi 2 chiếc thẻ cử tri, trên đó ghi rõ những thông tin cần thiết. Số thẻ của tôi là 972, còn vợ tôi - Nguyễn Thị Thành (SN 1969) mang số thẻ 973. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 - nhà văn hóa thôn Xuân Phượng.

Tôi và vợ dành thời gian thảo luận một vài vấn đề liên quan đến việc lựa chọn ứng cử viên để bầu trong kỳ bầu cử này. Ngoài những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện, chúng tôi trao đổi kỹ hơn về những ứng cử viên HĐND xã, những người ở gần bà con địa phương chúng tôi nhất.

Tôi và vợ dành thời gian thảo luận một vài vấn đề liên quan đến việc lựa chọn ứng cử viên để bầu trong kỳ bầu cử này. Ngoài những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện, chúng tôi trao đổi kỹ hơn về những ứng cử viên HĐND xã, những người ở gần bà con địa phương chúng tôi nhất.

Tôi rất vui khi những ngày này trên các ngả đường, cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ, những chiếc xe lưu động liên tục phát thanh tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. Không khí bầu cử rộn ràng khắp làng trên xóm dưới. Vợ chồng tôi mua lá cờ Tổ quốc mới treo trước cửa nhà để cùng hòa chung niềm vui của ngày hội toàn dân.

Tôi rất vui khi những ngày này trên các ngả đường, cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ, những chiếc xe lưu động liên tục phát thanh tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. Không khí bầu cử rộn ràng khắp làng trên xóm dưới. Vợ chồng tôi mua lá cờ Tổ quốc mới treo trước cửa nhà để cùng hòa chung niềm vui của ngày hội toàn dân.

5h sáng chủ nhật - ngày 23/5, khi loa phát thanh của thôn còn chưa bắt đầu, vợ chồng tôi đã thức giấc. Sau khi chuẩn bị sẵn bữa sáng cho các con, sắp xếp nhà cửa, vợ giúp tôi sửa sang trang phục chỉnh tề để hai vợ chồng cùng bà con trong thôn đi bầu cử.

5h sáng chủ nhật - ngày 23/5, khi loa phát thanh của thôn còn chưa bắt đầu, vợ chồng tôi đã thức giấc. Sau khi chuẩn bị sẵn bữa sáng cho các con, sắp xếp nhà cửa, vợ giúp tôi sửa sang trang phục chỉnh tề để hai vợ chồng cùng bà con trong thôn đi bầu cử.

Khác với những kỳ bầu cử trước mà tôi đã được tham gia, kỳ bầu cử này được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đã được tuyên truyền, nhắc nhở rằng chiếc khẩu trang là vật bất ly thân khi bước chân ra khỏi nhà, nhất là khi tập trung ở điểm bỏ phiếu với người tham gia đông.

Khác với những kỳ bầu cử trước mà tôi đã được tham gia, kỳ bầu cử này được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đã được tuyên truyền, nhắc nhở rằng chiếc khẩu trang là vật bất ly thân khi bước chân ra khỏi nhà, nhất là khi tập trung ở điểm bỏ phiếu với người tham gia đông.

“Ðất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài, có đức. Ðem hết sức mình để phục vụ Nhân dân”... Lời bài hát từ chiếc loa phát thanh rộn ràng như thúc giục chúng tôi rảo bước nhanh về phía nhà văn hóa thôn.

“Ðất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài, có đức. Ðem hết sức mình để phục vụ Nhân dân”... Lời bài hát từ chiếc loa phát thanh rộn ràng như thúc giục chúng tôi rảo bước nhanh về phía nhà văn hóa thôn.

Nhà văn hóa thôn Xuân Phượng hôm nay như được khoác lên tấm áo mới, rực rỡ và tươi vui. Đây sẽ là điểm bầu cử của gần 1.100 cử tri trong thôn. Hầu hết cử tri ở đây đều làm nghề biển như tôi và tôi được biết, họ đều phấn khởi, háo hức gác lại những chuyến ra khơi, chủ động về đất liền để tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Nhà văn hóa thôn Xuân Phượng hôm nay như được khoác lên tấm áo mới, rực rỡ và tươi vui. Đây sẽ là điểm bầu cử của gần 1.100 cử tri trong thôn. Hầu hết cử tri ở đây đều làm nghề biển như tôi và tôi được biết, họ đều phấn khởi, háo hức gác lại những chuyến ra khơi, chủ động về đất liền để tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Tại điểm bầu cử, công tác phòng dịch được chính quyền và người dân thực hiện nghiêm ngặt. Tôi rửa tay sát khuẩn cẩn thận và tự nhắc mình nhớ giữ khoảng cách trước khi vào hội trường để kịp dự lễ khai mạc được tổ chức lúc 6h.

Tại điểm bầu cử, công tác phòng dịch được chính quyền và người dân thực hiện nghiêm ngặt. Tôi rửa tay sát khuẩn cẩn thận và tự nhắc mình nhớ giữ khoảng cách trước khi vào hội trường để kịp dự lễ khai mạc được tổ chức lúc 6h.

Tôi được tổ bầu cử hướng dẫn xuất trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu và cách thức lựa chọn đại biểu trên phiếu bầu, cách bỏ phiếu đúng quy định. Phiếu bầu ở điểm bầu cử chúng tôi có ghi tên 4 ứng viên ĐBQH, 7 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh, 8 ứng viên đại biểu HĐND huyện, 7 ứng viên đại biểu HĐND xã để cử tri lựa chọn.

Tôi được tổ bầu cử hướng dẫn xuất trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu và cách thức lựa chọn đại biểu trên phiếu bầu, cách bỏ phiếu đúng quy định. Phiếu bầu ở điểm bầu cử chúng tôi có ghi tên 4 ứng viên ĐBQH, 7 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh, 8 ứng viên đại biểu HĐND huyện, 7 ứng viên đại biểu HĐND xã để cử tri lựa chọn.

Cầm lá phiếu trên tay, tôi thật sự cảm nhận được quyền lợi, trách nhiệm của bản thân cần sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, quyền lợi chính đáng của Nhân dân để bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Cầm lá phiếu trên tay, tôi thật sự cảm nhận được quyền lợi, trách nhiệm của bản thân cần sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, quyền lợi chính đáng của Nhân dân để bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Hoàn thành việc lựa chọn ứng cử viên theo đúng quy định, tôi tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Với tôi và cũng với những cử tri khác, đây là niềm tự hào khi được là công dân của một đất nước độc lập, tự do, được thực hiện quyền làm chủ của mình.

Hoàn thành việc lựa chọn ứng cử viên theo đúng quy định, tôi tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Với tôi và cũng với những cử tri khác, đây là niềm tự hào khi được là công dân của một đất nước độc lập, tự do, được thực hiện quyền làm chủ của mình.

Là người kinh doanh buôn bán nên vợ tôi đã dành lá phiếu của mình cho những ứng cử viên tiềm năng, chương trình hành động đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế có lợi cho các tiểu thương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Là người kinh doanh buôn bán nên vợ tôi đã dành lá phiếu của mình cho những ứng cử viên tiềm năng, chương trình hành động đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế có lợi cho các tiểu thương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lá phiếu niềm tin đã được trao gửi, cử tri chúng tôi mong muốn cuộc bầu cử thành công; tin tưởng rằng, những ứng cử viên được lựa chọn sẽ thực hiện lời hứa trước cử tri, trước Nhân dân, góp phần xây dựng quyết sách có lợi cho dân, cho nước.

Lá phiếu niềm tin đã được trao gửi, cử tri chúng tôi mong muốn cuộc bầu cử thành công; tin tưởng rằng, những ứng cử viên được lựa chọn sẽ thực hiện lời hứa trước cử tri, trước Nhân dân, góp phần xây dựng quyết sách có lợi cho dân, cho nước.

Rời khỏi hội trường khi đã hoàn thành việc bỏ phiếu, dù gặp nhiều người quen, muốn chuyện trò lâu hơn một chút nhưng mọi người đều ý thức không nên tập trung đông người, xong việc ai về nhà nấy. Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng và cũng sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ những ứng cử viên trúng cử để họ hoàn thành nhiệm vụ được người dân gửi gắm.

Rời khỏi hội trường khi đã hoàn thành việc bỏ phiếu, dù gặp nhiều người quen, muốn chuyện trò lâu hơn một chút nhưng mọi người đều ý thức không nên tập trung đông người, xong việc ai về nhà nấy. Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng và cũng sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ những ứng cử viên trúng cử để họ hoàn thành nhiệm vụ được người dân gửi gắm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM