156 tháng tù cho 9 bị cáo trộm cắp, cố ý gây thương tích

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Khê vừa mở phiên tòa xét sơ thẩm đối với 6 bị cáo về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo gồm: Lê Hải Long (SN 1992), Nguyễn Quốc Cường (SN 1989), Nguyễn Đức Cường (SN 1992), đều trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê; Đinh Văn Hùng (SN 1996), trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê; Lê Hữu Phúc (SN 1992), trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê và Nguyễn Văn Bảo (SN 1966), trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê.

156 tháng tù cho 9 bị cáo trộm cắp, cố ý gây thương tích ảnh 1

Các bị cáo Long, Đức Cường, Hùng, Quốc Cường, Phúc và Bảo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 16/7/2014 đến 16/9/2014, Lê Hải Long, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Quốc Cường, Đinh Văn Hùng đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Phú Gia, Hương Trà, Hương Xuân (huyện Hương Khê).

Cụ thể: các bị cáo cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ 373m dây cáp viễn thông, 1 âm ly, 1 bộ mícro không dây với tổng trị giá thiệt hại hơn 85 triệu đồng. Ngay sau khi có hành vi trộm cắp cả bọn đưa tang vật cho Lê Hữu Phúc và Nguyễn Văn Bảo đưa đi tiêu thụ.

Trước những hành vi của các bị cáo, TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Lê Hải Long 42 tháng tù giam, Nguyễn Quốc Cường 24 tháng tù giam, Nguyễn Đức Cường 15 tháng tù giam, Đinh Văn Hùng 9 tháng tù giam, Lê Hữu Phúc 9 tháng tù treo và Nguyễn Văn Bảo 6 tháng tù treo.

* Trước đó, TAND huyện Hương Khê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Văn Hạt (SN 1962), Ngô Đăng Tâm (SN 1993) và Lê Đăng Huỳnh (SN 1976), đều trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê về hành vi cố ý gây thương tích

Theo cáo trạng, sau khi được UBND xã Phú Gia, huyện Hương Khê cho phép lấy đất ở đập Khe Trẹ để mở rộng đập chứa nước và sữa chữa đường giao thông theo tiêu chí NTM, ngày 3/6/2014, Ngô Đăng Huỳnh thuê máy đến đào rồi chở đất về lấp ao cá ở khu vực vườn của anh Lê Khắc Hạnh ở cùng thôn.

Khi thấy Huỳnh đào đất, Ngô Văn Hạt tỏ vẻ không đồng ý. Đến khoảng 6h ngày 3/6/2014, Hạt cùng với con trai của mình là Ngô Đăng Tâm đã có hành vi đánh nhau với Huỳnh. Tâm đã dùng kiếm chém 2 nhát vào vào khớp gối chân trái khiến anh Huỳnh bị thương tích, tổn hại sức khỏe 3%. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, Hạt và Tâm tiếp tục đến nhà của Huỳnh gây gổ, dùng đá ném vào nhà khiến Huỳnh nổi giận, bức xúc rồi dùng gậy gỗ đánh lại gây thương tích cho Hạt, tổn hại sức khỏe 9%. Thấy đánh nhau, Lê Khắc Bảo là anh vợ của Huỳnh vào can ngăn thì bị Tâm và Hạt dùng rựa mồng chém gây thương tích, tổn hại sức khỏe 20%.

Trước HĐXX, các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Tâm 24 tháng từ giam, Hạt 18 tháng tù treo, Huỳnh 9 tháng tù treo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast