16 năm tù cho các đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh!

Trong vòng 02 tháng(cuối tháng 01 đến cuối tháng 3/2013) 09 đối tượng đã gây ra 13 vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn 08 huyện gồm: Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn ( Nghệ An)...

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “trộm cắp tài sản” đối với 09 bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ và có một điểm giống nhau là “khoái” đi trộn xe máy về bán kiếm tiền để chia nhau tiêu xài!

09 bị cáo cúi đầu nhận tội
09 bị cáo cúi đầu nhận tội

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Viết Dũng (SN:1995) thường trú tại xã Sơn Mỹ, Phạm Quốc Oai (SN:1992) thường trú tại xã Sơn Long, Nguyễn Văn Điệp(SN: 1995)thường trú tại xã Sơn Thủy, Nguyễn Văn Chiến(SN: 1995) thường trú tại xóm 10, xã Sơn Hòa; Hồ Chí Công (SN: 1995), Nguyễn Đức Toại (SN: 1990) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Ninh; 03 bị cáo:Bùi Hữu Thành (SN:1988), Trần Văn Công (SN: 1990), Nguyễn Văn Bình (SN: 1983) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn đã cúi đầu khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.

Tòa án ND huyện Hương Sơn tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Viết Dũng: 04 năm tù ; Phạm Quốc Oai: 04 năm 8 tháng 11 ngày; Nguyễn Văn Điệp: 02 năm tù; Nguyễn Viết Chiến: 02 năm tù; Hồ Chí Công : 06 tháng tù(cho hưởng án treo); Nguyễn Hữu Thành: 12 tháng tù (cho hưởng án treo); Nguyễn Đức Toại: 12 tháng tù về tề tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Bình: 10 tháng tù; Trần Văn Công: 0 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast