24 tháng tù treo cho 3 đối tượng đánh bạc bằng ghi lô, đề

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (8/4), TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Xuân Hà (phường Tân Giang - TP. Hà Tĩnh), Trần Thị Vân Long và Dương Thị Dung (Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên) về tội đánh bạc.

Từ trái sang lần lượt là các đối tượng: Dung, Long, Hà

Từ trái sang lần lượt là các đối tượng: Dung, Long, Hà

Do muốn có tiền ăn tiêu nên Trần Xuân Hà (SN 1970) đã rủ Trần Thị Vân Long (SN 1971) đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô, đề trái phép thông qua việc ghi đề trực tiếp với người đánh đề và thông qua các thư kí ghi đề cho mình.

Ngày 1/11/2013, Dương Thị Dung (SN 1988) đã trực tiếp đánh lô đề với Trần Thị Vân Long với tổng số tiền là 23.500.000đ; đến khoảng 17h50’ cùng ngày, khi Dung đang chuyển bảng lô đề của mình cho Long qua điện thoại di động và Long đang ghi chép các bảng đề (chưa nhận tiền mặt từ thư kí ghi đề và người đánh đề) thì bị tổ tuần tra Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang.

Tổng số tiền Trần Xuân Hà và Trần Thị Vân Long đánh bạc thông qua việc ghi đề trực tiếp và qua thư kí đề là 27.483.000đ, trong đó Dương Thị Dung đánh trực tiếp với Hà và Long là 23.500.000đ.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX đã tuyên phạt Trần Xuân Hà 9 tháng tù, Trần Thị Vân Long 8 tháng tù và Dương Thị Dung 7 tháng tù nhưng đều được hưởng án treo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast