377 tháng tù cho 25 đối tượng phạm tội đánh bạc

Như tin đã đưa, ngày 24-25/3/2010, Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, xét xử tội tổ chức đánh bạc đối với các bị cáo: Phan Anh Tuấn (Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Ngọc Anh (Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), Trần Thanh Nuôi (Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh (Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh); tội đánh bạc đối với các bị cáo: Trương Hữu Thuận (Thái Bình), Phan Thị Phương (Can Lộc, Hà Tĩnh), Võ Công Hợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Lê Tử Tuân (Lộc Hà, Hà Tĩnh), Hoàng Đức Thắng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Phan Danh Cát (Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Xuân Nam (TP Vinh), Hồ Quốc Lậm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Trần Văn Đức (Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Thị Kim Tuyết (TP Vinh), Nguyễn Thị Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh), Hoàng Nhật Hùng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Đặng Danh Bình (Lộc Hà, Hà Tĩnh), Bùi Ngọc Phú (Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Đặng Đôn Hoàn (Nam Hà, TP Hà Tĩnh),Hoàng Phi Trường (Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Tế (Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Lê Viết Sơn (Can Lộc, Hà Tĩnh), Phan Thị Tuyết (Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phan Thị Thung (Can Lộc, Hà Tĩnh).

377 tháng tù cho 25 bị cáo phạm tội đánh bạc
377 tháng tù cho 25 bị cáo phạm tội đánh bạc

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân: Khoảng 21 giờ ngày 28/10/2009, Phan Anh Tuấn đã chuẩn bị các dụng cụ đánh bạc gồm bát đĩa sứ, bảng vị, quân bài vị và sử dụng nhà ở của mình tại số 27, đường Mai Thúc Loan (TP Hà Tĩnh) để tổ chức cho các đối tượng Thuận, Phương, Hợi, Tuân, Thắng,.... đánh bạc. Tổ chức cho các đối tượng đánh bạc, Phan Anh Tuấn đã phân công Nguyễn Ngọc Anh làm nhiệm vụ cầm cái xóc đĩa, Trần Thanh Nuôi làm nhiệm vụ canh gác Nguyễn Tuấn Anh thu tiền hồ của các con bạc. Quá trình đánh bạc, Phan Anh Tuấn đã thu lợi được 2,5 triệu đồng. Đến 22 giờ cùng ngày, khi các đối tượng trên đang cùng nhau thực hiện hành vi đánh bạc thì bị công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ tại chiếu bạc 244 triệu đồng, 3 chiếc bát sứ, 2 chiếc đĩa sứ, 11 quân bài vị,... thu trên người các đối tượng đánh bạc hơn 24 triệu đồng, 3 giây chuyền, 14 điện thoại di động, 1 xe máy,...

Sau 2 ngày xét xử, các bị cáo đã nhận tội của mình, HĐXX tuyên phạt: Phan Anh Tuấn 30 tháng, Nguyễn Ngọc Anh 15 tháng, Trần Thanh Nuôi 12 tháng, Nguyễn Tuấn Anh 12 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; Trương Hữu Thuận 36 tháng, Phan Thị Phương 22 tháng, Võ Công Hợi 22 tháng, Lê Tử Tuân 20 tháng, Hoàng Đức Thắng 20 tháng, Phan Danh Cát 12 tháng, Hồ Quốc Lậm 12 tháng, Trần Văn Đức 12 tháng tù giam; và Nguyễn Xuân Nam 12 tháng, Nguyễn Thị Kim Tuyết 12 tháng, Nguyễn Thị Hải 12 tháng, Nguyễn Văn Nga 12 tháng, Hoàng Nhật Hùng 12 tháng, Đặng Danh Bình 12 tháng, Bùi Ngọc Phú 12 tháng, Đặng Đôn Hoàn 12 tháng, Hoàng Phi Trường 12 tháng, Nguyễn Quốc Tế 12 tháng, Lê Viết Sơn 12 tháng, Phan Thị Tuyết 10 tháng và Phan Thị Thung 10 tháng nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt từ 7-20 triệu đồng.

.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast