4 năm tù cho đối tượng móc nối, tiêu thụ 14 xe "nhảy"

(Baohatinh.vn) - Ngày 31/3, TAND huyện Hương Khê tiến hành xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Phan Trọng Anh (SN 1986, trú tại xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị cáo Phan Trọng Anh tại phiên toà

Bị cáo Phan Trọng Anh tại phiên toà

Do quen biết với một số đối tượng trộm cắp trú tại Nghệ An, Quảng Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2015, Phan Trọng Anh đã thực hiện hành vi tiêu thụ 14 chiếc xe máy các loại (tổng trị giá 250 triệu đồng) là tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi mua lại xe gian từ các đối tượng ở Nghệ An, Quảng Bình, Phan Trọng Anh liên hệ với một số người trên địa bàn Hương Khê có nhu cầu bán lại kiếm lời.

Tại phiên toà, trước những lời buộc tội thuyết phục, Phan Trọng Anh đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Trọng Anh 48 tháng tù giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast