6 năm tù vì... 3 cú đấm

Sáng 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Phan Thanh Long (SN 1976) trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về tội danh "giết người".

Theo cáo trạng của Viện KSND Hà Tĩnh, khoảng 22 h ngày 9/11/2010, Phan Thanh Long là công nhân Chi nhánh Điện Đức Thọ đến cơ quan gọi anh Mai Văn Lợi là cán bộ trực ca vận hành, đồng thời là trực ban ra mở cổng. Khi vào cơ quan, giữa Long và anh Lợi nảy sinh xích mích.

Không làm chủ được mình, Long đấm 3 cái vào mặt anh Lợi. Do lực tác động mạnh, anh Lợi ngã xuống sàn nhà. Sau đó, Long và gia đình người bị hại đã đưa anh Lợi đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Lợi đã chết.

Cú đấm vô tình giết chết anh Lợi buộc Phan Thanh Long phải lãnh 6 năm tù giam
Cú đấm vô tình giết chết anh Lợi buộc Phan Thanh Long phải lãnh 6 năm tù giam

Nguyên nhân gây nên cái chết được xác định là do anh Lợi ngã đập đầu vào sàn nhà dẫn đến bị vỡ xương sọ.

Tại phiên toà, Long thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, Toà tuyên phạt Phan Thanh Long 6 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 80,2 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast