6 tháng tù cho đối tượng bỏ trốn sau khi đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện về hành vi đánh bạc, Lương Văn Bình (SN 1992, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

6 tháng tù cho đối tượng bỏ trốn sau khi đánh bạc

Sáng 21/12, Toà án nhân dân TX Kỳ Anh tiến hành xét xử Lương Văn Bình (SN 1992, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vì tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, khoảng 18h25 phút ngày 9/2/2021, sau khi uống rượu tại nhà, Lương Văn Bình rủ Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Vũ, Trần Anh Toản để đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Khi cả nhóm đánh được 30 phút thì có thêm Lương Văn Bắc, Lương Văn Hựu, Lê Văn Hoà và Lê Hữu Phước đến tham gia cùng.

Bình đánh được khoảng 30 phút thì nghỉ không đánh nữa, còn các đối tượng khác tiếp tục đánh đến 00h5 phút ngày 10/2/2021 thì bị tổ tuần tra Công an TX Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang. Số tiền liên quan đến vụ đánh bạc là 8,2 triệu đồng.

Sau khi phạm tội, Lương Văn Bình đã bỏ trốn, đến ngày 30/8/2021 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Trong vụ án này, Lương Văn Bình vừa là người khởi xướng vừa là người tham gia đánh bạc.

Qua xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Bình 6 tháng tù giam.

Các đối tượng: Lê Văn Hoà, Lê Hữu Phước, Trần Anh Toản, Lương Văn Hựu, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Vũ và Lương Văn Bắc đã bị xét xử ở Bản án số 36/HSST/2016 ngày 20/7/2021 của Toà án nhân đân TX Kỳ Anh xét xử.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast