62 năm tù cho nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ của gian

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Kỳ Anh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Xuân Hùng (1989, trú xã Kỳ Phương - Kỳ Anh) cùng đồng bọn về các tội: “cướp tài sản”, “cưỡng đoạt tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hoàng Xuân Hùng và đồng bọn tại tòa

Hoàng Xuân Hùng và đồng bọn tại tòa

Ngày 15/9/2013, tại Công ty CP đầu tư và phát triển Xuân Thành (thuộc khu vực TĐC xã Kỳ Long, Kỳ Anh), Hoàng Xuân Hùng, Thiều Văn Đức (Đức Tín), Nguyễn Văn Long, Trần Huy Lực, Phùng Công Hiếu, Hoàng Đức Cảnh, Mai Văn Hùng, Thiều Văn Xuân, Hoàng Thăng Long, Thiều Văn Đức (Đức Phương), Hoàng Văn Hải, Hoàng Minh Hiếu đã dùng dao đuổi chém anh Phạm Văn Chinh đang ngồi tại phòng bảo vệ.

Sau khi anh Chinh bỏ chạy, các đối tượng đã lấy 34 cây sắt xoắn phi 16 và 18 khung sắt hình chữ nhật trị giá 2.459.000 đồng.

Trước đó, ngày 13/9/2013, các đối tượng Thiều Văn Nam, Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Hùng, Thiều Văn Đức, Trần Huy Lực, Phùng Công Hiếu, Hoàng Đức Cảnh đã đe dọa anh Chinh, chiếm đoạt các thanh sắt dùng làm cầu của Công ty Xuân Thành trị giá 1.225.000 đồng.

Dù biết đó là tài sản do phạm tội mà có nhưng Mai Văn Hùng, Thiều Văn Xuân, Thiều Đại Trung, Nguyễn Thành Tiến, Trương Việt Quốc, Trần Quang Trung, Hoàng Chí Công, Hoàng Thanh Lâm, Hoàng Thế Anh vẫn mang đi tiêu thụ và bán được số tiền 530.000 đồng.

Các đối tượng Hoàng Xuân Hùng, Thiều Văn Đức (Đức Tín), Nguyễn Văn Long, Trần Huy Lực, Phùng Công Hiếu, Hoàng Đức Cảnh bị truy tố về tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”; Mai Văn Hùng, Thiều Văn Xuân bị truy tố về tội “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Hoàng Thăng Long, Thiều Văn Đức (Đức Phương), Hoàng Văn Hải, Hoàng Minh Hiếu về tội “cướp tài sản”; Thiều Văn Nam về tội “cưỡng đoạt tài sản”; các đối tượng còn lại về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Xuân Hùng 8 năm tù; Nguyễn Văn Long, Trần Huy Lực 6 năm tù; Thiều Văn Đức (Đức Tín) 6 năm 6 tháng tù; Phùng Công Hiếu, Hoàng Đức Cảnh 5 năm 6 tháng tù; Mai Văn Hùng 5 năm 3 tháng tù; Thiều Văn Xuân 4 năm 6 tháng tù; Hoàng Thăng Long, Hoàng Văn Hải, Hoàng Minh Hiếu 4 năm tù; Thiều Văn Đức (Đức Phương) 3 năm tù; Thiều Văn Nam (16 tháng tù); Thiều Đại Trung 12 tháng tù treo; Nguyễn Thành Tiến, Hoàng Thế Anh, Hoàng Chí Công, Hoàng Thanh Lâm 9 tháng tù treo; Trần Quang Trung và Trương Việt Quốc 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast