72 tháng tù giam cho 2 đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 19/1/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà phúc thẩm xét xử Lê Quí Đạt (sinh năm 1990) trú ở xã Đức Giang (Vũ Quang) và Lê Đại Hàn (sinh năm 1988) trú ở xã Gia Phố (Hương Khê) là học sinh trường trung cấp nghề Hà Tĩnh về tội “Cướp giật tài sản”...

Các bị cáo Đạt, Hàn tại phiên toà phúc thẩm
Các bị cáo Đạt, Hàn tại phiên toà phúc thẩm

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 10/8/2009, Lê Đại Hàn điều khiển xe máy chở Lê Quí Đạt cướp giật một chiếc điện thoại của chị Dương Thị Ái Hương trên đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh). Điện thoại trị giá 6 triệu đồng nhưng không bán được nên Hàn sử dụng và đưa cho Đạt 1 triệu đồng. Ngày 15/8/2009, Hàn, Đạt bị bắt giữ. Ngày 10-11-2009, Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm, tuyên án Lê Quí Đạt 3 năm tù và Lê Đại Hàn 3 năm tù giam.

Sau khi xem xét các tình tiết và không có chứng cứ mới, Hội đồng xét xử tuyên án giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quí Đạt, Lê Đại Hàn mỗi bị cáo 36 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast