9 năm tù cho kẻ giết người trong quán Bi-a

Sáng ngày 28-11-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Nguyễn Văn Hòa (SN 1974, ở xóm 01 - Sơn Hòa - Hương Sơn - Hà Tĩnh) can tội giết người.

Khoảng 20 giờ ngày 27 - 06 - 2009, Nguyễn Văn Hòa, Trần Văn Mạo, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Minh Phúc đến quán anh Hoàng Khai ở Sơn Ninh, Hương Sơn (Hà Tĩnh) uống bia. Khi mọi người đang ngồi uống bia thì Phạm Xuân Sinh và Phạm Thế Công đến. Sau đó Phạm Xuân Sinh và Nguyễn Văn Mạo cùng chơi Bi a. Trong lúc chơi Bi a, giữa Phạm Văn Sinh và Nguyễn Văn Mạo xảy ra xích mích. Thấy vậy, Nguyễn Văn Hòa đang ngồi uống bia đã đứng dậy và nói: “Thằng này mất nết, đánh cho chết đi” rồi Hòa đi đến bàn Bi a lấy gậy chơi Bi a đánh mạnh một cái vào bên trái đầu của Phạm Xuân Sinh khiến Sinh ngất xỉu tại chỗ và tử vong ngay sáng hôm sau.

Bản giám định pháp y số 2073 ngày 30 - 06 - 2009 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: “Nguyên nhân chết của nận nhân là do bị chấn thương sọ não, do vật tày tác động mạnh vào vùng chẩm - thái dương trái”.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa 9 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại 76.558.000 đ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast