Anh ma túy, ả lừa đảo cùng sa lưới một ngày

Ngày 18-3, Công an thành phố Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt giữ Trần Thị Thủy (SN 1967) trú tại phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Với thủ đoạn lợi dụng mối quen biết trong làm ăn, Trần Thị Thủy đưa ra thông tin giả dối lấy cớ để vay tiền rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Cụ thể là Thủy nói rằng có người thân nhờ mua cho miếng đất có giá trị 500 triệu đồng nên nhờ ông Lê Hữu N ở phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) cho vay nóng số tiền 450 triệu đồng, đến khi làm xong thủ tục bìa đất sẽ mang đủ tiền về trả đầy đủ cho ông N.

Đối tượng Nguyễn Tá Toàn và Trần Thị Thủy.
Đối tượng Nguyễn Tá Toàn và Trần Thị Thủy.

Thủy còn phao tin mình có các hợp đồng kinh tế, lắp đặt các trang thiết bị máy móc với giá cả hợp lý, đúng hàng hiệu. Theo đó, Trung tâm Viễn thông tin học Hà Tĩnh ký với Thủy hợp đồng lắp đặt 20 bộ máy vi tính và một số phụ kiện khác trị giá gần 200 triệu đồng…

Trước đó, tại khối phố 1, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) Công an TP Hà Tĩnh bắt quả tang Nguyễn Tá Toàn (SN 1982) quê xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà) về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Khám người Toàn, Cơ quan điều tra thu giữ 53 liều gói hê rô in, 3 gói nhựa màu đen chất hê rô in, 2 máy điện thoại di động. Tại cơ quan Công an, tên Toàn khai: Do nghiện hê rô in nặng nên để có tiền thuốc cho bản thân, hắn mua hê rô in từ thành phố Vinh về chia nhỏ rồi bán cho các con nghiện trên địa bàn TP Hà Tĩnh để kiếm lời.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast