Bản án thích đáng cho những kẻ hành xử theo kiểu giang hồ

TAND tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ hình sự vụ án Phùng Văn Tùng, SN 1994 và Phùng Văn Nhàn, SN 1996 (cùng trú tại xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh) phạm tội “Giết người”, quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: Khoảng 21h30 ngày 23/5, tại một đám cưới ở xóm Nam Hải, xã Kỳ Hải (Kỳ Anh), do nghi ngờ Phùng Văn Linh đánh em trai mình nên Nguyễn Hà Giang đã gây gổ, lời qua tiếng lại và dùng một thanh kiếm đuổi đánh Linh. Thấy Linh bị đánh, máu côn đồ sôi lên, Phùng Văn Tùng và Phùng Văn Nhàn đã nhanh chóng dùng dao, kiếm xông vào “bảo vệ”. “Hai đánh một” – Giang đã bị Tùng, Nhàn đâm, chém nhiều nhát chí mạng. Hậu quả, Giang gục xuống chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh đã tuyên phạt Phùng Văn Tùng 15 năm tù giam, Phùng Văn Nhàn 13 năm tù giam.

Vụ án mạng gây náo động cả một vùng quê. Điều đáng quan tâm nhất là tính côn đồ, hung hãn của các đối tượng. Hung thủ và ngay cả nạn nhân đều “thủ” sẵn hung khí, chỉ cần “có biến” là nhanh chóng mang ra thanh tóan nhau.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho gia đình và xã hội về sự xuống cấp đạo đức, thói hành xử giang hồ trong một bộ phận giới trẻ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast