Báo tin giả, lĩnh phạt thật.

Khoảng 5giờ 10 phút ngày 04/10/2009, trung tâm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhận được điện thoại của một công dân báo tin xẩy ra chảy lớn tại nhà dân ở khối 1, phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh...

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy trung tâm đã điện báo cho Công an Phường Bắc Hồng, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện và công cụ hỗ trợ khẩn trương lên đường...

Tuy nhiên, sau khi xác minh lại, trên địa bàn phường Bắc Hồng vào thời điểm trước và sau khi trung tâm nhận tin báo không có một nhà dân nào bị xẩy ra cháy. Biết sự thật của nguồn tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã cử cán bộ xuống địa bàn, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được người đã gọi điện thoại báo tin cháy giả là Nguyễn H. thường trú tại phường Nam Hồng (Thị xã Hồng Lĩnh). Nguyễn H. khai nhận: Sau khi đi dự đám cưới về, trong người đã có hơi men ngà ngà, khi đi qua cổng trung tâm PCCC bỗng nhớ số điện thoại báo cháy là 114 nên lấy điện thoại di động bấm thử … “cho vui”. Xem xét hành vi vi phạm lần đầu và thái độ thành khẩn nhận lỗi, phòng Cảnh sát PCCC đã quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn H. với số tiền 500.000 đồng.

Đây là bài học cảnh báo cho những ai gọi vào các số điện thoại 113 (Cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (Chữa cháy), 115 (Cấp cứu) để đùa giỡn, báo tin giả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast