Bảo vệ anh, em giết người và... "bóc lịch" 16 năm!

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai Hồ Quốc Xuyên phạm tội “Giết người” và Hồ Quốc Xứng, Nguyễn Hồng Sơn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hồ Quốc Xuyên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hồ Quốc Xuyên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, chiều 11/6, hai anh em ruột Hồ Quốc Xứng (SN 1989), Hồ Quốc Xuyên (SN 1991), cùng trú tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn đến xem đánh bóng chuyền tại sân bóng chuyền nhà văn hóa xóm 9, xã Sơn Hồng. Trong khi nhóm thanh niên đang chơi bóng thì Hồ Quốc Xứng xông vào sân, xé rách lưới đánh bóng chuyền nên tất cả giải tán.

Sau đó, Xuyên, Xứng đến uống bia tại quán của anh Nguyễn Hữu Chung. Tại đây, Xứng gặp 2 anh em ruột Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Hồng Sơn (SN 1987, trú tại xã Sơn Hồng) và một số thanh niên xã Sơn Hồng vừa đánh bóng chuyền lúc trước thì liền gây sự với Nam và Sơn rồi hai bên xông vào đánh nhau.

Thấy anh mình bị đánh, Xuyên đã dùng dao xông vào “trợ chiến”, đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Hà Nam. Hậu quả của vụ “hỗn chiến”, Nam bị trọng thương và tử vong sau đó; Xứng bị đánh gây tổ hại sức khỏe 9,7%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tính chất vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo và các quy định phát luật, TAND tỉnh đã tuyên phạt Hồ Quốc Xuyên 16 năm tù giam; Hồ Quốc Xứng 18 tháng tù giam và Nguyễn Hồng Sơn 15 tháng tù cho hưởng án treo và tháng .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast