Cảnh sát biển phổ biến pháp luật cho hơn 1.500 cho giáo viên, học sinh

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/1, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Trường THPT Nghèn (Can Lộc - Hà Tĩnh) tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Phòng chống ma túy cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Cảnh sát biển phổ biến pháp luật cho hơn 1.500 cho giáo viên, học sinh

Các giảng viên trực tiếp trả lời câu hỏi của học sinh

Các giáo viên và học sinh đã được giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; tình hình về tội phạm ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về đấu tranh với tội phạm ma túy; trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, trường học, xã hội trong phòng chống ma túy…

Cảnh sát biển phổ biến pháp luật cho hơn 1.500 cho giáo viên, học sinh

Phát tờ rơi về chủ quyền biển đảo, phòng chống ma túy

Người tham gia cũng được giao lưu, trao đổi các kiến thức pháp luật, được hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo, ép buộc sử dụng ma túy…

Cảnh sát biển phổ biến pháp luật cho hơn 1.500 cho giáo viên, học sinh

Trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Trong buổi tuyên truyền Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 cũng đã phát hơn 1000 tờ rơi về chủ quyền biển đảo, phòng chống ma túy đến với các học sinh; trao tặng 11 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast