Cặp đôi chuyên “thổi” xe máy chia nhau 104 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Ngày 20/6/2019, TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp mở phiên tòa để xét xử đối với Nguyễn Văn Hiên (SN 1986) và Nguyễn Kim Đức (SN 1985), đều trú tại xã Lộc Yên (Hương Khê - Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Cặp đôi chuyên “thổi” xe máy chia nhau 104 tháng tù

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2007 đến cuối tháng 8/2018, Hiên và Đức đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, gây thiệt hại tổng số tiền 74,5 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Hiên và Nguyễn Kim Đức đều là những đối tượng có nhân thân xấu. Hiên từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; còn Đức có tới 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện đang bị TAND huyện Thạch Hà chuẩn bị đưa ra xét xử về trộm tội cắp xe máy cùng đồng bọn.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hiên 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Kim Đức 4 năm tù.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast