Chú rể bị đâm trọng thương trong lúc liên hoan đám cưới

Trong lúc tổ chức liên hoan chuẩn bị đám cưới, chú rể Võ Văn An – công nhân Công ty cao su Hà Tĩnh bị một số đối tượng đâm trọng thương phải vào viện cấp cứu và không thể có mặt trong đám cưới của mình.

Anh An đang được điều trị tại bệnh viện.
Anh An đang được điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 20h ngày 13-11-2009, tại hội trường Nông trường Phan Đình Phùng (Công ty cao su Hà Tĩnh), khi đang tổ chức liên hoan chuẩn bị cho đám cưới của mình, anh Võ Văn An, sinh năm 1983, quê ở xã Phúc Đồng (Hương Khê) - công nhân đội 2, Nông trường Phan Đình Phùng, thuộc Công ty cao su Hà Tĩnh, bị 13 đối tượng ở xóm 16 và xóm 20 xã Hà Linh (Hương Khê) dùng mã tấu đâm xuyên phổi, phải vào mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo lời kể của một số người có mặt tại hiện trường, trong lúc buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì 13 vị khách không mời này đến vô cớ gây sự, đánh anh Nguyễn Việt Anh- bảo vệ Nông trường cao su Phan Đình Phùng. Tiếp đó, chúng đuổi đánh và vứt xe máy của anh Nguyễn Văn Nhân - Đội trưởng đội cơ động Công ty cao su Hà Tĩnh xuống suối. Thấy xô xát, anh Võ Văn An ra can ngăn thì bị chúng đâm trọng thương.

Công an xã Hà Linh và công an Hương Khê truy bắt được 7 tên gồm Đặng Quốc Long, Nguyễn Văn Lào, Lê Viết Hải, Đặng Quốc Phượng, Tống Văn Thuận, Nguyễn Văn Đạt và Đinh Văn Trọng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast