Chứa mại dâm, tú bà lĩnh 24 tháng tù treo

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, trú tại Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) với tội danh “chứa mại dâm”.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt
Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt

Ngày 17/11/2013, Nguyễn Thị Nguyệt gọi Nguyễn Thị Hoan (SN 1991, trú tại Hương Liên, Hương Khê) đến quán cơm của mình tại thôn 7 (xã Cẩm Minh) làm phục vụ, đồng thời bán dâm cho khách.

Theo thỏa thuận, giá của mỗi lần bán dâm dao động từ 70-150.000 đồng, trong đó Hoan được hưởng một nửa.

Khoảng 13h ngày 18/12/2013, Phạm Trường Giang (trú xã Thạch Lâm, Thạch Hà) đến mua dâm. Trong lúc Hoan và Giang đang thực hiện hành vi mua bán dâm, còn Nguyệt ở ngoài cảnh giới thì bị lực lượng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang.

Nguyễn Thị Hoan và Phạm Trường Giang sau đó đã bị Công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Xuyên xử phạt hành chính.

Trả giá cho hành vi của mình, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Nguyệt 24 tháng tù treo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast