Cố ý làm trái trong đền bù GPMB, nhiều cán bộ huyện Nghi Xuân lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Ngày 3/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 9 bị cáo liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (GPMB TĐC) cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cầu Bến Thủy II đi qua địa bàn huyện Nghi Xuân.

Cố ý làm trái trong đền bù GPMB, nhiều cán bộ huyện Nghi Xuân lĩnh án ảnh 1
Các bị cáo cúi đầu nhận tội

9 bị cáo đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Lê Duy Việt (sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân) Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1975, nguyên cán bộ địa chính UBND thị trấn Xuân An), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1962, nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Xuân), Lê Quang Sáng (sinh năm 1981, nguyên Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Xuân), Đậu Hữu Tuất (sinh năm 1960, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Xuân), Phan Duy Khương (sinh năm 1971, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An), Nguyễn Công Minh (sinh năm 1944), Đậu Hữu Thân (sinh năm 1956) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1975).

Trong số 9 bị cáo trên, có 3 người: Đức, Sáng và Tuất còn bị xét xử thêm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, năm 2011, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB-TĐC Dự án cầu Bến Thủy II, Nguyễn Văn Hóa đã cấu kết với Đậu Hữu Thân sử dụng 2 bộ hồ sơ khống và nộp cho hội đồng bồi thường để nhận hơn 902 triệu đồng tiền bồi thường trái quy định.

Hành vi gian dối của Thân, Hóa được thực hiện trót lọt bởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Quang Sáng, Nguyễn Văn Đức, Đậu Hữu Tuất (thành viên Hội động GPMB) đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc bồi thường sai đối tượng, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 902 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án cầu Bến Thủy II, các bị cáo Hóa, Sáng, Đức, Tuất, Việt, Khương và Minh (là thành viên của HĐBT) biết rõ hộ Nguyễn Thị Hồng Nhung không thuộc diện được bồi thường nhưng vì động cơ cá nhân, đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong việc lập hồ sơ khống, bồi thường cho Nguyễn Thị Hồng Nhung trái quy định, gây thiệt hại số tiền trên 149 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù, Đậu Hữu Thân 30 tháng tù, Nguyễn Văn Đức 18 tháng tù giam; Lê Quang Sáng, Đậu Hữu Tuất cùng 18 tháng tù cho hưởng án treo; Phan Duy Khương 7 tháng tù, Nguyễn Công Minh 7 tháng tù, Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 tháng tù và Lê Duy Việt 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast