“Đại náo” ủy ban xã, "bóc lịch" 18 tháng

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Văn Long (SN 1990, trú tại Thiên Lộc, Can Lộc) về tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 1h30' ngày 21/3/2012, khi đưa tang anh Lê Quang Trọng đến mai táng tại Nghĩa trang vùng Quyết Tiến, Lê Đình Ngân kêu gọi mọi người kéo xe tang đưa vào trụ sở UBND xã rồi dùng gạch đá ném vào lực lượng bảo vệ và mở cổng, kéo xe tang vào sân. Lúc này, Võ Văn Long cùng một số đối tượng hò hét, chửi bới, dùng đá ném vào trụ sở UBND.

Hậu quả, một xe ô tô của Công an huyện Can Lộc, một ô tô của phòng Cảnh sát cơ động và xe máy của anh Trần Công Trường, 43 ô kính cửa sổ làm việc, 2 đèn chiếu sáng, một chậu cây cảnh UBND xã Thiên Lộc bị hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại lên tới 51.914.000 đồng.

Xe công vụ để trong trụ sở xã Thiên Lộc bị các đối tượng quá khích làm hư hỏng. Ảnh: dantri.com.vn
Xe công vụ để trong trụ sở xã Thiên Lộc bị các đối tượng quá khích làm hư hỏng. Ảnh: dantri.com.vn

Ngoài ra, hành vi của các đối tượng trên còn khiến anh Nguyễn Vinh Cảnh và Trần Đình Cảnh bị thương, tổn hại sức khỏe 4%; gây mất trật tự công cộng trên địa bàn nhiều giờ liền và làm ngưng trệ hoạt động của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã Thiên Lộc.

Do anh Nguyễn Vinh Cảnh và Trần Đình Cảnh không có đơn yêu cầu và bồi thường thiệt hại nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Các đối tượng khác đã được xử lý tại bản án số 43/2012/HSST ngày 28/12/2012 của TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Xét thấy hành vi phạm tội của Võ Văn Long là nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast