Đánh bạc bằng lô đề, 4 đối tượng bị xử phạt 30 tháng tù và 80 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Ngày 7/1,Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử các đối tượng Ma Thị Hằng (SN 1991), Lê Văn Quý (SN 1984), Lê Thị Lý (SN 1984) cùng trú tại phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) và Trần Xuân Tuyến (SN 1988, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

Đánh bạc bằng lô đề, 4 đối tượng bị xử phạt 30 tháng tù và 80 triệu đồng

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Thị Lý, Ma Thị Hằng, Lê Văn Quý và Trần Xuân Tuyến tại phiên tòa ngày 7/1/2020.

Theo bản cáo trạng, do biết Ma Thị Hằng là người ghi lô đề nên vào ngày 3/10/2019, các đối tượng gồm: Lê Văn Quý, Lê Thị Lý, Trần Xuân Tuyến đã thống nhất với Hằng cách thức đánh bạc dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào mỗi tối hằng ngày.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng cách gửi, nhận số đề qua tin nhắn điện thoại di động và tin nhắn trên ứng dụng tài khoản Zalo. Trong đó, số tiền đánh bạc của mỗi người được xác định: Ma Thị Hằng 31.590.000 đồng, Lê Văn Quý 16.875.000 đồng, Lê Thị Lý 7.425.000 đồng, Trần Xuân Tuyến 5.910.000 đồng.

Trong vụ án này, Ma Thị Hằng có vai trò là người làm chủ đề; Lê Văn Quý, Lê Thị Lý và Trần Xuân Tuyến là đồng phạm, cùng tham gia đánh đề với Hằng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ma Thị Hằng 12 tháng tù giam, phạt bổ sung 10 triệu đồng, tịch thu tang vật 11 triệu đồng; Lê Văn Quý 10 tháng tù treo, thử thách 20 tháng, phạt bổ sung 10 triệu tiền mặt, tịch thu tang vật 12 triệu đồng; Lê Thị Lý 8 tháng tù treo, thử thách 16 tháng, tịch thu tang vật 3 triệu đồng; Trần Xuân Tuyến áp dụng mức hình phạt tiền 60 triệu đồng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast